Bắc Ninh: Trưa 30 tháng Chạp, đào quất rẻ như cho

Ngày 30 tháng Chạp, chợ hoa Tết thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) còn hàng nghìn cây quất, đào với các kiểu dáng khác nhau. Gần trưa, trời nắng nóng, nhiều thương lái bày hết quất xuống đường, trưng biển “đồng giá”.

Ngày 30 tháng Chạp, tại chợ hoa Tết thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), nhiều nhất vẫn là quất cảnh và đào cành. Gần trưa, nhiều thương lái chấp nhận hạ giá "như cho", bày hàng xuống lòng đường mong muốn gỡ được chút vốn. 

Chú thích ảnh
Những cây quất bình thường có giá hàng triệu đồng, nhưng đến trưa 30 Tháng Chạp chỉ còn 300 - 400 nghìn đồng/cây. 
Chú thích ảnh
Những cành đào đã nở quá nửa vẫn "ngóng" người mua. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Quất to đồng giá 300.000 đồng/ cây.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Quất nhỏ hơn có giá từ 50.000- 150.000 đồng/cây.
Chú thích ảnh
Những gốc đào thế với giá như "cho không" khiến nhiều thương lái ngán ngẩm nhưng vẫn không có người mua. Chị Nguyễn Thị Liễu (Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết: "Bình thường giá của mỗi gốc đào này từ 1- 2  triệu đồng, nhưng nay giá cả thoả thuận". 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những cây quất "khủng" nhất chợ có giá bán là 5 triệu đồng, nhưng nay chỉ còn 2 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Mặc dù thời điểm này do nắng nóng, khiến nhiều cây cũng héo và chín đỏ nhưng người dân vẫn tiếp tục mua vì "quá rẻ". Tuy nhiên, số lượng này cũng chưa thấm vào đâu so với số quất còn nhiều ở hai bên dọc đường của chợ hoa Tết thị xã Từ Sơn. 

  

Chùm ảnh: Lê Vân/ Báo Tin tức
Phố Sách Hà Nội mở cửa từ mùng 3 Tết
Phố Sách Hà Nội mở cửa từ mùng 3 Tết

Nhằm tiếp tục duy trì nét đẹp văn hóa đọc của nhân dân Thủ đô, “Phố Sách xuân Tân Sửu 2021” sẽ được Hà Nội tổ chức với chủ đề “Xuân trao tri thức - Trọn Tết sum vầy” tại Phố Sách Hà Nội (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN