Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia (VEC) được xem là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Công trình không chỉ là nơi giới thiệu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế “Expo” - mô hình kinh tế gắn với triển lãm, hội chợ, sự kiện quy mô lớn.
Một trong những sự kiện lớn trọng đại đầu tiên sau lễ khánh thành công trình là Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra từ 28/8 đến ngày 5/9, mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Triển lãm hứa hẹn mang đến không gian văn hóa - lịch sử - nghệ thuật đặc biệt, trải dài cả trong nhà và ngoài trời.
Không gian trưng bày triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sử dụng toàn bộ diện tích trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, TP Hà Nội) với ba phân khu.
Khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy), được thiết kế là nhà triển lãm tròn, mái vòm. Ban Tổ chức đã bố trí không gian trưng bày hướng tâm. Theo đó, tâm của nhà triển lãm được bố trí là không gian tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son trong lịch sử, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ với chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường”.
Hướng vào tâm, 95 năm cờ Đảng soi đường có không gian lớn được chia thành 9 sảnh, trong đó, sảnh chính do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đảm nhận, trưng bày với với chủ đề “Việt Nam - Đất nước - Con người” trưng bày văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên và con người Việt Nam.
Sảnh trung tâm có chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường” tái hiện các mốc son lịch sử từ 1930 đến nay.
Sảnh số 1 và 8 với chủ để “Kiến tạo để phát triển”, là không gian trưng bày của 25 đơn vị gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng; các bộ, ban, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Sảnh số 5, 6, 7 là không gian trưng bày của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với chủ để “Tỉnh giàu nước mạnh”.
Sảnh số 2 với chủ đề “Đầu tàu kinh tế”, trưng bày thành tựu phát triển của các doanh nghiệp nhà nước là đầu tàu kinh tế Việt Nam.
Sảnh số 3, 4 với chủ đề “Khởi nghiệp kiến quốc”, trưng bày thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, doanh nghiệp thương hiệu quốc gia, thể hiện khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng, giàu mạnh.
Phân khu lớn thứ hai là khu triển lãm ngoài trời (gồm các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc). Sân Nam có diện tích 45.000 m2, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm nhận triển lãm với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”.
Sân Đông diện tích 41.000 m2, gồm các hoạt động giới thiệu, trưng bày, hội chợ, ẩm thực, khu vui chơi giải trí và hoạt động trải nghiệm do các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký tham gia với chủ đề “Ngày hội non sông”.
Sân Bắc diện tích 46.000 m2 là không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.
Sân Tây diện tích 23.000 m2 mang chủ đề khát vọng bầu trời; trưng bày các sản phẩm hàng không vũ trụ, các sa bàn đường bay, mẫu máy bay, vệ tinh... thể hiện tầm nhìn và đóng góp của ngành hàng không vũ trụ.
Bên cạnh đó, một phần sân Tây là không gian của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp năng lượng, công nghệ môi trường, công nghiệp chế tạo thiết bị thay thế tàu cao tốc, thiết kế thi công đường sắt cao tốc Bắc Nam, các doanh nghiệp đầu tư, doanh nghiệp cung cấp thiết bị với chủ đề “Vì tương lai xanh”.
Phân khu thứ ba là Nhà triển lãm Khối A, cạnh Nhà triển lãm Kim Quy được bố trí 2 tầng để trưng bày. Mỗi tầng khoảng 13.000 m2 là không gian triển lãm các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, khu vực gặp gỡ, giao lưu nghệ thuật và một số hoạt động trải nghiệm.
Với quy mô, kiến trúc và ý nghĩa đặc biệt, Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia cùng Nhà triển lãm Kim Quy không chỉ là công trình tầm cỡ của Hà Nội mà còn là điểm kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới. Đây sẽ là biểu tượng cho khát vọng phát triển hiện đại, năng động nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời là nơi khẳng định vị thế của Thủ đô trên bản đồ sự kiện toàn cầu.
Một số hoạt động trong triển lãm phục vụ miễn phí nhân dân: Lễ khai mạc được tổ chức lúc 9 giờ ngày 28/8 (thứ 5) tại sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ngày 29/8 (thứ 6): Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số”; hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; chương trình nghệ thuật do Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh chủ trì tại sân Bắc.
Ngày 30/8 (thứ 7): 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại sân Bắc.
Ngày 31/8 (Chủ nhật): 20 giờ, chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tại sân Bắc.
Ngày 1/9 (thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.
Ngày 2/9 (thứ 3): 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ trì.
Ngày 3/9 (thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.
Ngày 4/9 (thứ 5): 9 giờ, Diễn đàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.
Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 5/9/2025 (thứ 6) tại sân Bắc với chương trình nghệ thuật “80 năm - Con đường vinh quang”.
Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời gian mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ, liên tục trong các ngày 28/8 đến hết 5/9/2025.