Khánh thành Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia (VEC)

Sáng 19/8/2025, tại Đông Anh (Hà Nội) diễn ra Lễ khánh thành Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia (VEC), rộng hơn 900.000 m2, được xây dựng trong thời gian kỷ lục gần 10 tháng, với tổng vốn hơn 7.000 tỉ đồng.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành khác. Đây là địa điểm tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh từ ngày 28/8 - 5/9 tới đây. 

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại lễ khánh thành VEC. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Tập đoàn Vin Group Nguyễn Việt Quang, đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia (VEC) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia (VEC) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.