Tạm giữ 6 đối tượng về hành vi 'Cố ý gây thương tích'

Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an thành phố Long Khánh đang tạm giữ 6 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích” trong vụ việc xảy ra tại quán ăn Sóc Nâu, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối 10/1/2021, các đối tượng gồm: Lê Khôi, sinh năm 1992, trú tại khu phố 1, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, cùng Trương Quốc Sáng, sinh năm 2003, trú tại khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Long Khánh; Lê Trần An Lượng, sinh năm 2001, trú tại tổ 5, ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm, thành phố Long Khánh; Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 2003, trú tại khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Long Khánh; Phạm Anh Tuân, sinh năm 2002, trú tại khu phố 4, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh; Lê Nhật Anh, sinh năm 2003, trú tại khu phố 2, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, rủ nhau đến quán “Sóc Nâu” đường Thích Quảng Đức, khu phố 6, phường Xuân An để ăn nhậu.

Tại đây, anh Trần Duy Cường, sinh năm 1989, trú tại khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đang nhậu ở bàn bên cạnh. Đến khoảng 22 giờ 45 phút, khi anh Cường tính tiền ra về, đi qua thì bị Khôi đứng dậy đạp vào người. Sau đó Sáng, Lượng, Vũ, Tuân, Anh cũng xông vào dùng tay chân, ghế, gạch, mũ bảo hiểm đánh anh Cường bị thương, ngã xuống bất tỉnh. Sau đó, nhóm của Khôi nhanh chóng rời khỏi quán.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Xuân An, thành phố Long Khánh, đã lập tức xuống hiện trường xác minh vụ việc và đưa anh Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. 

Sau một thời gian lực lượng chức năng tích cực đấu tranh, truy xét cùng với công tác vận động gia đình các đối tượng, đến khoảng 15 giờ ngày 11/1/2021, các đối tượng Sáng, Lượng, Vũ, Anh, Khôi, Tuân đã đến Cơ quan Công an thành phố Long Khánh đầu thú.

Tại đây, các đối tượng khai nhận, khi nhóm của Khôi đang ăn nhậu thì anh Cường ở bàn bên cạnh sang mời uống bia và nói chuyện với Khôi, sau đó Cường vỗ vào sau đầu của Khôi và cười rồi về bàn. Hành động trên đã làm Khôi cảm thấy tức giận và cùng nhóm gây thương tích cho anh Cường.

Hiện tại, sức khỏe của anh Cường bước đầu có chuyển biến tích cực, tuy chưa đảm bảo để làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Thái Bình: Tuyên phạt 14 đối tượng về tội 'Cố ý gây thương tích'
Thái Bình: Tuyên phạt 14 đối tượng về tội 'Cố ý gây thương tích'

Ngày 24/12, Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “trắng”, sinh năm 1995, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và 13 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là một trong những vụ án được dư luận rất quan tâm bởi Bùi Mạnh Tiến được biết đến là "con nuôi", đàn em của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN