Hà Nam: Bắt giữ 2 đối tượng làm giả giấy xác nhận đi lại để 'thông' chốt

Ngày 14/9, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Ngọc Hiền (sinh năm 1984) và Ngô Ngọc Khôi (sinh năm 1987), cùng trú ở  huyện Đông Anh (Hà Nội) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, ngày 13/9, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, Tổ công tác liên ngành yêu cầu dừng ô tô biển kiểm soát 18A - 016.66 đi hướng Hà Nội - Hà Nam, đề nghị người ngồi trên xe xuống kiểm tra giấy tờ, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lưu Ngọc Hiền và Ngô Ngọc Khôi không đủ các điều kiện đi vào địa bàn tỉnh Hà Nam để làm việc; “Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” của Hiền và Khôi có dấu hiệu làm giả con giấu, chữ ký của lãnh đạo UBND xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an thị xã Duy Tiên để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Lưu Ngọc Hiền là Giám đốc Công ty cổ phần Hattech, địa chỉ số 180 Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (Hà Nội) và Ngô Ngọc Khôi là nhân viên kỹ thuật của Công ty Hattech. Do không thuộc diện ưu tiên để cấp “luồng xanh”, Hiền đã sử dụng máy tính cá nhân và phần mềm sao chép để in “Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” của Hiền và Khôi, đồng thời làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh nhằm mục đích đi qua các chốt kiểm dịch để vào địa bàn Hà Nam.

Công an thị xã Duy Tiên đã khám xét nơi làm việc của 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Truy tố người nước ngoài làm giả giấy tờ để cư trú, làm việc tại Việt Nam
Truy tố người nước ngoài làm giả giấy tờ để cư trú, làm việc tại Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Li Ye Sheng (sinh năm 1971, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341, khoản 2, điểm c - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN