Bắt thêm đối tượng liên quan vụ chặn xe ô tô chở Công an Đồng Nai

Ngày 18/6, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Căn (quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Trước đó, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt 2 đối tượng gồm Ngô Văn Giang và Nguyễn Duy Kỷ (cùng ngụ thành phố Biên Hòa).

Cả ba đối tượng trên có liên quan đến vụ gây rối trật tự nơi công cộng, chặn xe ô tô chở Công an Đồng Nai tại khu vực đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, khiến giao thông ách tắc, gây bức xúc trong dư luận.

Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án, tiếp tục triệu tập nhiều đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng được tăng cường phối hợp với Công an Đồng Nai điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Trước đó, như đã thông tin, chiều 12/6/2019, có hai nhóm người ăn uống tại nhà hàng Lam Viên, đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa. Nhóm người ăn uống cùng Phạm Văn Hiền xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Tấn Lương. Khi nhóm Hiền lên xe ô tô rời nhà hàng, Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang đến hỗ trợ. Sau đó Giang huy động Kỷ, Căn cùng nhiều đối tượng xăm trổ đến chặn xe ô tô chở nhóm Hiền trên đường Đặng Văn Trơn. 

Công an Đồng Nai đã điều hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự; đưa một số người liên quan về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để điều tra, làm rõ. 

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Khởi tố nhóm đối tượng đòi nợ bằng 'bom ồn', gây rối trật tự công cộng
Khởi tố nhóm đối tượng đòi nợ bằng 'bom ồn', gây rối trật tự công cộng

Ngày 18/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an huyện Hải Hậu đã bắt tạm giam và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn và tàng trữ trái phép ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN