An Giang: Cảnh báo nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu từ 5-20cm do triều cường

Chiều 26/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, vùng hạ lưu sông Hậu tại Long Xuyên, tỉnh An Giang, mực nước đang xuống theo triều. Tuy nhiên, trong 1-2 ngày tới, mực nước vẫn biến đổi chậm và duy trì ở mức trên mức báo động 2 từ 5-10cm, nên nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu từ 5-20cm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Công Mạo/TTXVN

Theo dự báo, khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước trên các sông, kênh xuống chậm trong những ngày tới. Vùng hạ lưu sông tại Vàm Nao, Chợ Mới, Long Xuyên, tỉnh An Giang mực nước trên các sông, kênh, rạch cũng sẽ xuống nhanh theo triều. Khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên mực nước trên các sông, kênh, rạch tiếp tục xuống chậm. Mực nước trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô cũng xuống dần theo xu thế triều biển Tây.

Dự báo, mực nước cao nhất ngày trên sông Hậu tại trạm Long Xuyên ngày 26/11 ghi nhận 235cm, dự báo ngày 27/11 xuống còn 231cm, đến ngày 28/11 mực nước cao nhất ngày là 225cm. Do mực nước tại trạm Long Xuyên vẫn duy trì ở mức trên mức báo động 2 từ 5-10cm, nên khả năng xảy ra ngập lụt, úng cục bộ nhiều xã, phường trên địa bàn An Giang.

Theo cảnh báo, phường Long Xuyên nguy cơ ngập lụt xảy ra tại khu vực bờ kè ven sông Hậu, kênh Rạch Giá Long Xuyên; phường Bình Đức nguy cơ ngập lụt xảy ra tại khu vực khóm Bình Khánh 5, Bình Khánh 7; phường Mỹ Thới xảy ra ngập lụt các khu vực kênh Hội Đồng, Rạch Gòi Bé, Cái Sao - Bờ Hồ; xã Mỹ Hòa Hưng nguy cơ ngập lụt xảy ra ở các khu vực trũng thấp ven bờ sông Hậu. Thời gian ngập lụt buổi tối từ 22 giờ đến 00 giờ. Độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 5-20cm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp 2

Song song đó, khu vực phường Long Xuyên cũng được cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp… nên địa phương cần triển khai các giải pháp phòng, chống.

Trong 24 giờ qua, khu vực thượng nguồn sông Mê Kông mực nước đang xuống dần, thấp hơn khoảng 30cm so với ngày 25/11. Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long mực nước xuống chậm; mực nước cao nhất và thấp nhất ngày 25/11 ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2024 từ 65-120cm, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-40cm. Riêng tại trạm Khánh An trên sông Hậu, tại An Giang cao hơn cùng kỳ năm 2024 và trung bình nhiều năm từ 75-170cm.

Vùng hạ lưu sông Vàm Nao, Chợ Mới, Long Xuyên mực nước cũng đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất và thấp nhất ngày 25/11 đều cao hơn cùng kỳ năm 2024 và trung bình nhiều năm từ 20-85cm. Khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên mực nước trên các kênh, rạch cũng đang xuống chậm. Mực nước cao nhất và thấp nhất ngày 25/11 ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2024 và trung bình nhiều năm từ 15- 90cm. Riêng trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô cao hơn từ 140-155cm so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng mực nước tại trạm Xẻo Rô lên theo xu thế triều biển Tây, đỉnh triều cao nhất ngày 25/11 đạt mức 107cm, cao hơn báo động 3 là 7cm, lên 17cm so với ngày 24/11.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.