Khoảng 15 giờ 30 phút, nước từ các kênh rạch dâng cao, tràn qua hệ thống thoát nước lên mặt đường khiến các tuyến đường như D1, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Linh… Nước ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.
Đến gần 17 giờ, đoạn đường Trần Xuân Soạn dưới chân cầu Tân Thuận 2 tiếp tục bị nước từ kênh Tẻ tràn vào gây ngập một số đoạn.
Anh Nguyễn Văn Chinh, người dân sống gần khu vực, cho biết: “Một đoạn kênh giáp đường Trần Xuân Soạn - Nguyễn Thị Xiếu đã được gia cố bằng bao cát để ngăn nước tràn. Tuy nhiên, khoảng 15 giờ 30 phút nước đã mấp mé. Thông thường đến khoảng 18 giờ, triều dâng sẽ vượt bao cát và gây ngập sâu, khiến việc đi lại rất khó khăn”.
Theo dự báo, từ ngày 20 đến 22/11 (mùng 1 - 3 tháng 10 âm lịch), mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt 165 - 170 cm, vượt báo động 3 từ 5 - 10 cm, xuất hiện vào các khung giờ 4 - 6 giờ và 17 - 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước dự đoán lên mức 175 - 180 cm, vượt báo động 3 từ 15 - 20 cm. Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường được xác định ở cấp 2.
Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 20/11 đến ngày 21/11, khu vực ven biển từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau tiếp tục ghi nhận triều cường cao, đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu đạt 4,15 - 4,2 m. Từ ngày 22 - 23/11, đỉnh triều có thể đạt 4,15 - 4,25 m, mức rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp 1.
Đợt triều cường mạnh được dự báo kéo dài đến ngày 24/11. Các chuyên gia cảnh báo triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ tại các sông khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời gây ngập tại những vùng trũng thấp, ven sông, ven biển vào sáng sớm và đầu giờ chiều. Ngoài ra, triều cường mạnh còn làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn vào nội đồng.