Ấn Độ nâng cấp mạng lưới đường sắt 'cổ' nhất châu Á

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Pawan Kumar Bansal vừa cam kết sẽ sử dụng ngân sách được phân bổ trị giá 633,63 rupee (11,7 tỷ USD) để nâng cấp mạng lưới đường sắt lâu đời bậc nhất ở châu Á này.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Pawan Kumar Bansal vừa cam kết sẽ sử dụng ngân sách được phân bổ trị giá 633,63 rupee (11,7 tỷ USD) để nâng cấp mạng lưới đường sắt lâu đời bậc nhất ở châu Á này, nhằm chấm dứt mối nguy hiểm mà hệ thống đó gây ra cho người dân hay loài voi và muông thú tại Ấn Độ.

Bộ trưởng Bansal, người mới cho tăng 5% cước phí vận chuyển hàng hoá, đặt mục tiêu giảm bớt mức tăng chi tiêu của ngân sách liên bang hàng năm cho ngành đường sắt xuống 8%, so với mức tăng 20% của năm 2012, và nhấn mạnh hoạt động của mạng lưới này ở Ấn Độ phải đảm bảo bền vững về tài chính.

Ấn Độ nâng cấp mạng lưới đường sắt 'cổ' nhất châu Á ảnh 1

Hàng ngàn người đã tử nạn trên các tuyến đường sắt của Ấn Độ mỗi năm, và khoảng 12 thi thể được phát hiện mỗi ngày trên các tuyến đường sắt của Mumbai.  Ảnh: Internet.

Ông Bansal cho biết phí vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa sẽ được tính gắn với giá nhiên liệu. Dù mức giá vé bán cho hành khách vẫn được giữ nguyên sau khi đã tăng giá hồi tháng trước, song ông cũng cảnh báo rằng 23 triệu người Ấn Độ đi lại hàng ngày bằng phương tiện tàu hỏa có thể phải mua vé với giá cao hơn do các dịch vụ hỗ trợ hành khách đang làm ngành đường sắt thua lỗ 246 tỷ rupee/năm.

Ấn Độ nâng cấp mạng lưới đường sắt 'cổ' nhất châu Á ảnh 2

Hệ thống đường sắt lâu đời của Ấn Độ từng được coi là "phao cứu sinh cho đất nước" nhờ qui mô rộng lớn. Tuy nhiên, hệ thống này đã trở nên già cỗi và dễ gây tai nạn bởi thiếu đầu tư nâng cấp. Ảnh: Internet.

Ông Bansal cam kết sẽ cải thiện chất lượng đồ ăn, tính tiện ích, sự thoải mái, sạch sẽ và an toàn cũng như xây dựng thêm nhiều tuyến đường sắt hơn và đưa nhiều xe lửa mới vào hoạt động.

Ông Bansal hứa hẹn sẽ giảm đáng kể số lượng các chỗ giao cắt đường sắt không có nhân viên bẻ ghi vốn đã gây tử vong 15.000 người/năm. Chính phủ nước này đang cân nhắc việc áp đặt hạn chế tốc độ tàu hỏa tại các chỗ giao cắt để giảm thiểu tình trạng này.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.