Ấn Độ bắt giữ 20 nghi can trong thảm kịch nổ đền

Cảnh sát Ấn Độ đến nay đã bắt giữ 20 người tình nghi dính líu tới vụ hỏa hoạn tại ngôi đền Puttingal, thị trấn Paravur thuộc bang Kerala, miền Nam nước này.
Ấn Độ bắt giữ 20 nghi can trong thảm kịch nổ đền ảnh 1

Chuyển một nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn tới bệnh viện ở Paravur. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/4, cảnh sát Ấn Độ cho biết thông tin trên. Một quan chức xác nhận các đối tượng nghi can trong vụ hỏa hoạn khiến 110 người thiệt mạng và 383 người bị thương một ngày trước đó, bị bắt trong chiến dịch truy quét được tiến hành ngay sau thảm kịch trên. 
Theo tuyên bố của Chính phủ Ấn Độ, các đội y tế nước này sẽ tới thăm các bệnh viện – nơi 383 người đang được điều trị, nhằm đánh giá tình hình. Được biết 60 người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch.
Phát biểu trước báo giới, Thủ hiến bang Kerala Ooomen Chandy cho biết chính quyền địa phương đã từ chối cấp phép cho Ban Quản lý đền Puttingal tổ chức màn trình diễn pháo hoa, đồng thời khẳng định nhà chức trách sẽ điều tra nguyên nhân tại sao họ vẫn tiến hành. Ông Chandy nhấn mạnh thậm chí chính quyền địa phương cũng không cho phép tàng trữ pháo hoa.
Vụ cháy nổ xảy ra khoảng 3h30’ sáng giờ địa phương (5h giờ Hà Nội) trong lúc hàng nghìn người đã tụ tập tại ngôi đền trên để chứng kiến màn bắn pháo hoa đón chào năm mới. Khi màn bắn pháo hoa còn 30 phút, tàn pháo đã rơi trúng tòa nhà có chứa pháo hoa khiến pháo hoa phát nổ. Chỉ trong vài phút, tòa nhà này đã bị đổ sụp. Vụ nổ mạnh đến mức nhiều ngôi nhà trong phạm vi bán kính 500m bị phá hủy dẫn đến nhiều người thiệt mạng. Mái đền cũng bị thiêu rụi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thị sát hiện trường vụ hỏa hoạn và thăm hỏi các nạn nhân tại nhiều bệnh viện địa phương, đồng thời mô tả thảm kịch này là "đau đớn và bàng hoàng không từ nào diễn tả nổi".
Tai nạn trên xảy ra ngay sau vụ sập cầu vượt kinh hoàng ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal của Ấn Độ làm hơn 73 người thiệt mạng. Các vụ cháy nổ, dẫm đạp thường xảy ra tại các ngôi đền ở Ấn Độ trong các dịp lễ tôn giáo vì tình trạng an ninh kém và các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ lỏng lẻo.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.