Thủ tướng Ấn Độ gấp rút tới hiện trường cháy đền

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gấp rút tới bang Kerala. Cùng đi với thủ tướng có nhóm bác sĩ gồm 15 người và các nhóm y tế của bệnh viện Safdarjung, trong đó có các chuyên gia điều trị bỏng.
Thủ tướng Ấn Độ gấp rút tới hiện trường cháy đền ảnh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Ấn Độ đang khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại ngôi đền Puttingal ở bang Kerala, miền Nam nước này. Vụ hỏa hoạn này cho đến nay đã làm 106 người thiệt mạng và 280 người bị thương. Thủ tướng Modi đã tuyên bố hỗ trợ 200.000 rupee (3.000 USD) cho thân nhân gia đình những người thiệt mạng và 50.000 rupee (750 USD) cho gia đình những người bị thương. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cũng đã cử một tàu chở một nhóm y tế tới Kollam. Ngôi đền trên thường tổ chức một cuộc thi pháo hoa hàng năm với nhiều tổ chức tham gia và có hàng nghìn người tham dự. Tuy nhiên, Thủ hiến bang Kerala Oomen Chandy cho biết cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh chưa có giấy phép từ chính quyền địa phương. Trước đó, tòa án tối cao ở Kerala đã ra lệnh phải có biện pháp cất giữ an toàn pháo hoa tại các ngôi đền để đề phòng hỏa hoạn, theo đó kho cất giữ phải cách đền 100 mét. Vụ hỏa hoạn trên đã gây ảnh hưởng tới khu dân cư đông đúc ở gần đền và những người sống xung quanh bán kính 2 km. Các thảm họa do chảy nổ và dẫm đạp tại các địa điểm thờ tự thường xảy ra ở Ấn Độ do những hướng dẫn về an toàn cháy nổ bị phớt lời. Bên cạnh đó, do có đông người tụ tập tại những nơi nhỏ hẹp nên công tác sơ tán cũng là vấn đề thách thức đối với giới chức trách ở Ấn Độ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.