7 phóng viên Hong Kong bị rút giấy phép dự APEC

Ngày 7/10, Indonesia, nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao APEC đã phủ nhận cáo buộc ngăn cản tự do báo chí sau khi nước này thu hồi giấy phép tác nghiệp tại hội nghị của 7 phóng viên Hong Kong vì tội thiếu lễ phép khi phỏng vấn Tổng thống Philippines Benigno Aquino III.

Ngày 7/10, Indonesia, nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã phủ nhận cáo buộc ngăn cản tự do báo chí sau khi nước này thu hồi giấy phép tác nghiệp tại hội nghị của 7 phóng viên Hong Kong vì tội thiếu lễ phép khi phỏng vấn Tổng thống Philippines Benigno Aquino III.  Các nhà chức trách Indonesia cho rằng, với hành vi gào to các câu hỏi phỏng vấn, các phóng viên này đã đe dọa an toàn cho nhà lãnh đạo Philippines.

7 phóng viên Hong Kong bị rút giấy phép dự APEC ảnh 1

Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III. Ảnh: AFP

Bất chấp sự phản đối từ nhóm phóng viên Hong Kong, người phát ngôn của Tổng thống Aquino nói rằng các phóng viên trên đã "vượt qua giới hạn cho phép" khi phỏng vấn lãnh đạo của mình về vụ bắt con tin tại Manila năm 2010, khiến 8 người Hong Kong thiệt mạng, với một thái độ rất hung hăng.

Gatot Dewa Broto, quan chức Bộ Thông tin Truyền thông Indonesia, chịu trách nhiệm về truyền thông của hội nghị APEC cho biết: "Chúng tôi thấy rằng hành vi của các nhà báo này là không phù hợp, khi mà họ không phỏng vấn một cách thông thường. Hành vi của những nhà báo này giống như đang biểu tình, phản đối. Vì vậy, chúng tôi buộc phải có hành động ngăn chặn vì lý do an ninh".

Hiện nay, 7 nhà báo trên vẫn được tự do ở lại Bali, tuy nhiên, không được tiếp cận hội nghị APEC vì giấy phép đã bị nước chủ nhà thu hồi.

Lê Hoàng (theo AFP)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.