5 tháng, sản lượng hàng qua Cảng Quy Nhơn tăng 12%

Chiều 9/6, ông Hồ Liên Nam, Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông tin, sản lượng thực hiện 5 tháng đầu năm 2020 của Cảng Quy Nhơn đạt 4,28 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 44% so với kế hoạch năm 2020.

Trong đó, hàng container đạt 67.436 teus, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 41% so với kế hoạch năm 2020.

Doanh thu khai thác và dịch vụ 5 tháng đầu năm 2020 của Cảng Quy Nhơn ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 41% so với kế hoạch năm 2020. Lợi nhuận trước thuế 5 tháng ước đạt 57 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 40% so với kế hoạch năm 2020.

Ông Hồ Liên Nam chia sẻ, do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ cấu mặt hàng, nguồn hàng và thời điểm xuất nhập khẩu hàng hóa của Cảng Quy Nhơn thời gian qua có sự thay đổi mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Cầu cảng bốc xếp container của cảng Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Cụ thể, đối với hàng ngoài container, hàng tinh bột sắn chỉ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nhưng 4 tháng đầu năm gần như mặt hàng này không xuất được, các nhà máy phải hạn chế hoặc dừng sản xuất vì hàng tồn quá nhiều. Điều này  dẫn đến hàng nguyên liệu (sắn lát) giảm giá sâu. Tuy nhiên, do các thương lái Trung Quốc tăng mua mặt hàng này, vì vậy 5 tháng đầu năm 2020, sản lượng mặt hàng này tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và gần gấp 6 lần so với kế hoạch. 

Cùng với đó nhu cầu sử dụng giấy của các nước châu Âu, Mỹ tăng cao, do đó nhu cầu nhập nguyên liệu (dăm gỗ) phục vụ sản xuất của Trung Quốc và Nhật Bản tăng đáng kể. Hàng nguyên liệu thức ăn gia súc cũng tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu xuất khẩu thịt gia súc, gia cầm sang thị trường Trung Quốc nên các trang trại đẩy mạnh việc tái đàn gia súc.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, hàng thiết bị phong điện của các dự án Bình Định, Phú Yên, Gia Lai có khả năng lùi đến cuối năm 2020 hoặc sang đầu 2021. Ngoài ra, các mặt hàng khác như viên gỗ nén, tôn cuộn, đá granite… tăng trưởng đúng theo kế hoạch dự kiến từ đầu năm.

Đối với hàng container, ông Hồ Liên Nam cho hay, sản lượng Quý I/2020 đạt 40.329 TEUs (chưa tính phần sản lượng đảo chuyển qua mạn tàu) tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng gần 7% so với kế hoạch phân khai cho Quý I/2020 (kế hoạch cả năm 165.000 TEUs).

Từ tháng 4/2020, do bùng phát dịch COVID-19 tại Mỹ và châu Âu, dẫn đến khả năng nhận hàng của các khách hàng tại thị trường này, đặc biệt đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu (mặt hàng chính, chiếm 73% trong cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu thông qua cảng), có sự suy giảm đáng kể. Trong tháng 4, hàng container giảm 15% so với kế hoạch phân khai, tuy nhiên vẫn giữ được ở mức tương đương so với tháng 4 năm 2019.

Sang tháng 5, sản lượng hàng hóa xuất khẩu đạt 15.051 TEUs, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2019, vượt kế hoạch phân khai 16%. Tuy nhiên, nếu tính riêng sản lượng container có hàng, sản lượng đạt gần 9.000 TEUs, tăng trưởng 12,5% so với tháng 5 năm 2019. 

Về phát triển thị trường trong 5 tháng đầu năm 2020, ông Phan Tuấn Linh, Tổng giám đốc Cảng Quy Nhơn cho biết, cảng đã tập trung thu hút các nguồn hàng không bị tác động nhiều của dịch COVID-19 như đá grantie, thức ăn gia súc nội địa, viên gỗ nén xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, sắn lát/tinh bột sắn xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc, dăm gỗ xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản, tôn cuộn, phân bón nhập khẩu… Đồng thời cảng hỗ trợ khách hàng kết nối các nguồn lực, dịch vụ logistics tranh thủ tối đa các điều kiện để xuất khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, Cảng Quy Nhơn đã thực hiện tìm kiếm, thu hút các khách hàng mới như Đường Quảng Ngãi, Đường KCP, hàng nông sản của Hoàng Anh Gia Lai, hàng gia súc (bò sống) của Diên Hồng Gia Lai, Thadi về làm tại cảng; chuyển đổi phương thức vận chuyển từ tàu chuyến sang container đối với hàng của Đạm Phú Mỹ; tập trung nhân lực nghiên cứu, xây dựng chiến lược thị trường Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia cho năm nay và các năm tiếp theo.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.