3 máy bay Trung Quốc lượn vòng trên giàn khoan

Theo Cục Kiểm ngư Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ngày 18/6, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 đã xuất hiện 3 máy bay của Trung Quốc.
Theo Cục Kiểm ngư Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ngày 18/6, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 đã xuất hiện 3 máy bay của Trung Quốc. Trong đó, hai máy bay quân sự cánh bằng lượn hai vòng trên khu vực phía Tây Nam giàn khoan ở độ cao 500- 700 mét, sau đó bay về hướng giàn khoan. 1 máy bay tuần thám số hiệu 3586 lượn hai vòng trên khu vực phía Tây giàn khoan ở độ cao 500- 800 mét, sau đó rời khu vực theo hướng Tây Bắc.
3 máy bay Trung Quốc lượn vòng trên giàn khoan ảnh 1

Máy bay Trung Quốc trên khu vực giàn khoan. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, phía Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 110- 118 tàu các loại bao gồm: 39- 41 tàu hải cảnh, 14-15 tàu vận tải, 17-20 tàu kéo, 35-37 tàu cá và 5 tàu quân sự.Cũng theo đại diện của Cục Kiểm ngư, mặc dù các tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc đã tăng tốc độ, chặn hướng, áp sát tàu của ta ở khoảng cách gần nhất từ 20- 50 mét, sẵn sàng phun nước, đâm va khi các tàu kiểm ngư tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 10-12 hải lý, lực lượng của ta vẫn kiên trì bám trụ, vòng tránh, chọn thời cơ tiếp cận gần giàn khoan hơn để thực hiện tuyên truyền và thực thi pháp luật.Phía Trung Quốc đã tổ chức thành nhóm gồm 35-38 tàu cá dưới sự hỗ trợ của 1 tàu hải cảnh mang số hiệu 46102 tiến hành dàn hàng ngang, ngăn cản và ép hướng nhóm tàu cá của Việt Nam không cho vào gần khu vực giàn khoan để khai thác thủy sản. Tuy nhiên, cùng với lực lượng kiểm ngư, các tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục tổ chức đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách giàn khoan từ 30- 40 hải lý, đồng thời tổ chức tuyên truyền yêu cầu giàn khoan Hải Dương -981 và các tàu của Trung Quốc rút ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Thu Phương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.