230 nhà lãnh đạo trên thế giới viết 'tâm thư' hối thúc G20 ứng phó với dịch COVID-19

Ngày 2/6, một nhóm nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm và đương nhiệm của nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) triệu tập Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để giải quyết những vấn đề xoay quanh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đưa ra giải pháp ứng phó có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Breves, trên đảo Marajo, bang Para, Brazil ngày 25/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi này được đề cập trong một bức thư có chữ ký của trên 230 nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm, các chuyên gia y tế, chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu Thủ tướng Gordon Brown, cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng tham gia ký vào bức thư, trong đó có nội dung kêu gọi G20 cần phải đưa ra một kế hoạch trị giá hàng nghìn tỷ USD để tháo gỡ những khó khăn từ cuộc khủng hoảng dịch COVID-19.

Nhấn mạnh đến việc những nước nghèo hơn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả của đại dịch này, các nhà lãnh đạo, các chuyên gia đề nghị các nước phát triển giảm nợ cho 76 quốc gia, tăng gấp 2 lần quỹ hỗ trợ khẩn cấp và đóng góp hàng tỷ USD cho công tác nghiên cứu và phát triển vaccine phòng COVID-19. 

Bức thư nhấn mạnh: "Đây là thời điểm đúng đắn để các nhà lãnh đạo G20 tiến hành hội nghị lần 2... để thống nhất về giải pháp ứng phó có sự hợp tác mãnh mẽ hơn đối với các vấn đề khẩn cấp về y tế, kinh tế và xã hội.

Bức thư cũng nhấn mạnh tính cấp thiết G20 có hành động nhanh chóng, nếu không, tình trạng suy thoái do đại dịch COVID-19 sẽ chỉ sâu rộng hơn, gây tổn hại cho tất cả các nền kinh tế, những người và đất nước có hoàn cảnh đói nghèo nhất và bần cùng nhất. 

Trong thư, nhóm trên cũng đề cập đến việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính các nước đang phát triển sẽ cần tới 2.500 tỷ USD để vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có một phần nhỏ trong số đó được giải ngân. Do đó, nhóm này kêu gọi G20 cần thúc đẩy để gói cứu trợ này sớm được giải ngân.

Để làm được điều này, IMF, WB và các ngân hàng phát triển trong khu vực tăng tỷ lệ cho vay và mức trần cho vay. Ngoài ra, nhóm cũng kêu gọi hành động chống trốn thuế với các biện pháp trừng phạt các nước vi phạm luật định. 

Bên cạnh đó, nhóm trên cũng hối thúc sự hợp tác toàn cầu trong công tác nghiên cứu và phát triển vaccine để đảm bảo vaccine được phân phối miễn phí trên toàn thế giới với tốc độ nhanh nhất có thể.

G20 đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp theo hình thức trực tuyến vào tháng 3 vừa qua. Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11/2020.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc ứng dụng AI chăm sóc người cao tuổi 24/7

Hàn Quốc ứng dụng AI chăm sóc người cao tuổi 24/7

Hàn Quốc sẽ từng bước mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống phúc lợi và chăm sóc, trong đó, triển khai các dịch vụ theo dõi sức khỏe, cảm xúc và an toàn 24/7 đối với người cao tuổi được chăm sóc tại nhà.

Malaysia đề xuất ASEAN cùng chống khói mù

Malaysia đề xuất ASEAN cùng chống khói mù

Malaysia nhấn mạnh vấn đề khói mù xuyên biên giới cần được giải quyết thông qua hành động tập thể và hợp tác khu vực, đồng thời kêu gọi các quốc gia ASEAN thực hiện đầy đủ trách nhiệm phòng ngừa thay vì đổ lỗi cho nhau.

Nobel 2026: Giải mã bí ẩn vũ trụ nhờ các hạt neutrino

Nobel 2026: Giải mã bí ẩn vũ trụ nhờ các hạt neutrino

Việc Giáo sư Francis Halzen (Đại học Wisconsin–Madison, Mỹ) được vinh danh tại giải Nobel Vật lý 2026 không chỉ ghi nhận một thành tựu cá nhân xuất sắc, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành thiên văn học. Nghiên cứu của ông tập trung ghi nhận các hạt neutrino—những hạt hạ nguyên tử siêu nhỏ được coi là "sứ giả vũ trụ" giúp giải mã sự tiến hóa của vũ trụ.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.