123 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng

Tại Văn miếu Quốc Tử Giám chiều nay 24/8, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ ghi danh sổ vàng cho 123 thủ khoa xuất sắc và tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp các trường Đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội.

Tại Văn miếu Quốc Tử Giám chiều nay 24/8, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ ghi danh sổ vàng cho 123 thủ khoa xuất sắc và tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp các trường Đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội.

123 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng ảnh 1

Các thủ khoa xuất sắc lần lượt lên bục ghi danh vào sổ vàng truyền thống

Chia sẻ cảm nghĩ sau lễ ghi danh, Trần Thị Ngọc Ánh, Thủ khoa Đại học Giao thông vận tải, ngành Kinh tế xây dựng cho biết: “Được ghi danh và tuyên dương, em cảm thấy rất vui và vinh dự vì những công sức cố gắng của mình đã được ghi nhận. Em cũng cảm thấy mình có trách nhiệm hơn. Dự định sắp tới của em là học tiếp cao học để có thêm nhiều kiến thức để có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội”.

“Bằng khen và sự ghi nhận hôm nay là minh chứng cho sự cố gắng của mình, tuy nhiên em nghĩ mình không thể nhìn vào đó mà tự hào mãi được mà với em, đây là một động lực để bước tiếp, cố gắng để đạt nhiều thành tích hơn”, Ánh bày tỏ.

Lễ ghi danh sổ vàng là một hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện Gặp mặt và tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học và học viện trên địa bàn Hà Nội lần thứ 11.

“11 năm qua, đã có trên 1.200 thủ khoa xuất sắc được tôn vinh, ghi danh sổ vàng. Các bạn là những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội”, chị Nguyễn Thị Ngà, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết.

123 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng ảnh 2

Thủ khoa xuất sắc tập trung hướng về sân khấu theo dõi Lễ ghi danh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các thủ khoa đã có buổi giao lưu với chủ đề “Kết nối trẻ thông qua mạng xã hội”. Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà, hoạt động này không chỉ giáo dục tinh thần hiếu học, rèn luyện trong tuổi trẻ mà đây cũng là cơ hội để các thủ khoa trao đổi những suy nghĩ và hiến kế cho các hoạt động đoàn, định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng và các trào lưu mới trong giới trẻ nhằm góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên Thủ đô thời kỳ mới đạt 5 tiêu chí: bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo.

Tại Lễ ghi danh, 123 thủ khoa xuất sắc đã được nhận mỗi người một suất học bổng trị giá 4,2 triệu đồng và 205 thủ khoa ngành được nhận mỗi người một suất học bổng trị giá 800.000 đồng do công ty Smartcom trao tặng. Đại diện Smartcom cũng dành 34 suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng tặng các tân sinh viên Hà Nội đỗ thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng 2013.

Mạnh Minh

Dành cho bạn

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.
TP Hồ Chí Minh tăng trách nhiệm phòng ngừa bạo lực học đường

TP Hồ Chí Minh tăng trách nhiệm phòng ngừa bạo lực học đường

Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý các trường THPT về tư vấn học đường, công tác xã hội và an toàn trường học, trong đó yêu cầu phát hiện sớm nguy cơ xung đột, bắt nạt để hỗ trợ học sinh trước khi xảy ra hậu quả.
Nâng tầm đào tạo nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nâng tầm đào tạo nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Để thực hiện hiệu quả Đề án phát triển Trường Đại học Bạc Liêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, Ban Giám hiệu nhà trường phải lấy chất lượng làm trọng tâm; tiếp tục rà soát, cơ cấu lại ngành đào tạo, nghiên cứu mở những ngành tỉnh và khu vực đang có nhu cầu, từng bước phát triển đào tạo sau đại học.