Mở rộng địa giới thành phố Hưng Yên

Ngày 25/12, thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 95 ngày 6/8/2013 của Chính phủ về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên.

Đây là bước chuyển quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên; tạo đà để xây dựng thành phố Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2015, phát huy truyền thống phồn thịnh của vùng đất Phố Hiến xưa.

Một góc Quảng trường thành phố Hưng Yên. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Điều chỉnh địa giới hành chính lần này, thành phố Hưng Yên tiếp nhận thêm 5 xã gồm: Phú Cường, Hùng Cường (huyện Kim Động); Phương Chiểu, Hoàng Hanh và Tân Hưng (huyện Tiên Lữ). Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của thành phố Hưng Yên là gần 7.200 ha, dân số hơn 150.000 người; trong đó, mức tăng dân số hàng năm là 2,5%. Khu vực hành chính sẽ có 7 phường, 10 xã và khu Đại học Phố Hiến.

Để đạt mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2015, thành phố Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch, lộ trình để phát triển; trong đó việc mở rộng địa giới hành chính thành phố là tiền đề để huy động nguồn lực trở thành thành phố thương mại, dịch vụ, du lịch… Về phát triển kinh tế xã hội, dự kiến phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm tới của thành phố Hưng Yên sẽ đạt trên 18%, thu ngân sách đạt 800 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 80%, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,5%. Các chương trình, mục tiêu về phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan đô thị được triển khai đồng bộ.

Tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ thành phố Hưng Yên phát triển. Việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên phải đi đôi với chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đồng thời, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.


Mai Ngoan
Ông Nguyễn Khắc Hào làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Với số phiếu tín nhiệm cao của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Khắc Hào đã chính thức được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN