Hưng Yên tạo môi trường đầu tư hấp dẫn doanh nghiệp

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn nhằm thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động tại các khu công nghiệp. Đây là vấn đề được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp diễn ra ngày 6/9 tại Hưng Yên.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn nhằm thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động tại các khu công nghiệp. Đây là vấn đề được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp diễn ra ngày 6/9 tại Hưng Yên.


Từ nay đến năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai minh bạch; tiếp nhận và quản lý dự án đầu tư theo cơ chế "một cửa, một đầu mối". Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, đóng góp nhiều cho ngân sách, thực hiện tốt chính sách pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường; có khả năng hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp quốc gia.


Sau 10 năm triển khai, Hưng Yên có 13 khu công nghiệp với diện tích gần 3.700 ha.Trong đó có 3 khu Phố Nối A, Dệt may Phố Nối và Thăng Long 2 đang hoạt động hiệu quả, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng để tiếp nhận các dự án đầu tư. Riêng Khu công nghiệp Thăng Long 2 đã trở thành điểm sáng không chỉ của Hưng Yên mà còn của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, bảo vệ môi trường, thu hút hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao.


Các khu công nghiệp ở Hưng Yên hiện đã tiếp nhận thêm hơn 200 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng số vốn trên 1,7 tỷ USD và hơn 7.000 tỷ đồng, nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ cao của các tập đoàn kinh tế lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Ý, Hà Lan, Trung Quốc... tập trung vào các lĩnh vực: điện, điện tử, cơ khí, luyện kim, dệt may, thức ăn chăn nuôi... Các dự án đi vào hoạt động đã tạo giá trị doanh thu hàng năm trên 2 tỷ USD; đóng góp ngân sách nội địa 700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 27.000 lao động, với mức thu nhập từ 3 - 7 triệu đồng/người/tháng.


Mai Ngoan

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.