Syria có thể sẽ đáp trả vụ không kích của Israel

Theo hãng tin Interfax ngày 6/11, Syria có thể đáp trả hành động tấn công khiêu khích của Israel nhằm vào lãnh thổ nước này hồi tuần trước.

Máy bay F-16 của Israel. Ảnh: ABCnews


Nguồn tin trên cho biết thêm rằng, ngày 30/10, máy bay chiến đấu của Israel đã bay trên vùng biển quốc tế tại Địa Trung Hải và tấn công hai mục tiêu của Syria gần bờ biển làng Dzhebla. Phía Israel đã bắn hai quả tên lửa vào các tổ hợp phòng không "Osa" (SAM) từ khoảng cách 70 km, một tên lửa bắn trúng mục tiêu, phát thứ hai bị trượt.

Tel Aviv không nhận trách nhiệm về vụ không kích trên, tuy nhiên, ngay hôm sau, một quan chức Mỹ đã xác nhận với hãng tin CNN rằng chính Israel đã tiến hành vụ tấn công. Phía Israel lập tức cáo buộc vụ tiết lộ này là "tai tiếng" và "không thể tưởng tượng được".

Phát biểu với CNN, quan chức Nhà Trắng đề nghị giấu tên nói trên cho biết, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào căn cứ không quân Syria tại thành phố cảng Latakia, do lo ngại một lô tên lửa đất đối đất do Nga sản xuất cùng với một số trang bị khác tại đây chuẩn bị được chuyển cho Hezbollah.

Israel đã liên tục phát đi cảnh báo sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn chặn trước việc vũ khí tân tiến, nhất là từ Iran, đến tay Hezbollah qua lãnh thổ Syria. Trên thực tế, hồi tháng 5 vừa qua, không quân Israel cũng đã tiến hành hai cuộc không kích kiểu này nhằm vào lãnh thổ Syria và Damascus đến nay vẫn không có phản ứng gì về các vụ tấn công trên.


CT (Theo Interfax/Time of Israel)

Israel tức giận vì Mỹ tiết lộ cuộc không kích Syria
Israel tức giận vì Mỹ tiết lộ cuộc không kích Syria

Các quan chức của Israeli đã tỏ thái độ thất vọng với chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama vì xác nhận cuộc không kích mà nước này tiến hành hôm 30/10 nhằm vào các vũ khí tại Syria mà họ cho là sẽ được chuyển cho lực lượng Hezbollah.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN