Thủ tướng Singapore: Trung Quốc cần kiềm chế trong tranh chấp lãnh thổ

Việc Trung Quốc xử lý vấn đề tranh chấp lãnh thổ như thế nào sẽ ảnh hưởng tới cách nhìn của các nước đối với Trung Quốc và Trung Quốc phải kiềm chế thì mới loại bỏ nghi ngại từ nước khác.

Thủ tướng Lý Hiển Long. Ảnh: Internet


Theo hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (Trung Quốc), ngày 23/5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tới thăm Tokyo (Nhật Bản) và có bài phát biểu tại diễn đàn quốc tế mang tên “Tương lai châu Á” do Nhật báo Sankei tổ chức.

Khi nói về tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở biển Hoa Đông và tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á ở biển Đông, ông Lý Hiển Long chỉ rõ việc Trung Quốc xử lý tranh chấp liên quan như thế nào sẽ ảnh hưởng tới cách nhìn của thế giới bên ngoài đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Ông Lý Hiển Long nhấn mạnh: “Anh (Trung Quốc) có thể gặt hái được gì ở Điếu Ngư/Senkaku hoặc ở biển Đông, nhưng anh sẽ mất đi danh dự và vị thế trên thế giới. Đây đều là những vấn đề cần phải cân nhắc kĩ càng”. Ông Lý Hiển Long cho rằng chỉ có thông qua hành động và việc tự kiềm chế để thể hiện rõ mình không có ác ý, Trung Quốc mới có thể loại bỏ nghi ngại từ nước khác.

Khi nói về nỗi lo ngại của các nước đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc, ông Lý Hiển Long cho rằng trong bối cảnh phức tạp của quan hệ Trung - Mỹ và tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á hiện nay, có thể xuất hiện rủi ro dự đoán nhầm. Liên quan tới vấn đề này, ông Lý Hiển Long kêu gọi các nước không nên nhìn nhận quan hệ quốc tế như trong tình trạng “chúng tôi đối kháng với họ”.

Đối với việc có người ủng họ thuyết các nước châu Á bao vây Trung Quốc, người đứng đầu Chính phủ Singapore cho biết ông rất thận trọng về vấn đề này. Theo ông Lý Hiển Long, việc tất cả các nước e sợ Trung Quốc bắt tay nhau làm bạn bè không phải là cách làm mang tính xây dựng và các nước cần xây dựng tình hữu nghị với nhau theo phương thức đa phương.


Thành Nam


Thủ tướng Singapore: Trung-Nhật có thể nổ ra xung đột
Thủ tướng Singapore: Trung-Nhật có thể nổ ra xung đột

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng mặc dù Trung Quốc và Nhật Bản không cố ý gây xung đột với nhau, nhưng hai bên có thể đụng độ ở biển Hoa Đông gây ra tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN