Nga chuyển LHQ bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học

Các nhà báo Nga đang ở Syria đã chuyển cho Ban Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đoạn băng ghi hình về cuộc tấn công hóa học mà lực lượng đối lập Syria thực hiện ở vùng phụ cận Aleppo hôm 19/3.

Chuyển một người bị thương tới bệnh viện ở Khan al-Assal, tỉnh Aleppo, miền bắc Syria, ngày 19/3/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Phóng sự được nữ nhà báo Anastasia Popova ghi tại địa điểm xảy ra vụ tấn công, - với xác nhận của các nhân chứng, các bác sĩ tiếp nhận những nạn nhân chết và bị thương và các chuyên viên từ Đại học Tổng hợp Aleppo - đã khẳng định việc sử dụng chất độc hại trên.

Sự kiện này có xác nhận của Phó Đại diện Tổng thư ký LHQ Farhan Haq. Theo lời ông Haq, đoạn ghi hinh này sẽ được gửi cho Oke Selstemu - trưởng nhóm chuyên viên điều tra về khả năng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Syria.

Hồi cuối tháng 3, Damascus đã thông báo với Ban Thư ký LHQ về các cuộc tấn công hóa học từ phía các tay súng đối lập. Đáp ứng yêu cầu chính thức của Damascus, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã gửi phái bộ đặc biệt đến Syria.


TTXVN/Tin tức
Iran phủ nhận triển khai quân tại Syria
Iran phủ nhận triển khai quân tại Syria

Iran đã lên tiếng phủ nhận việc nước này có lực lượng ở Syria để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad, một ngày sau khi các nhà bảo trợ quốc tế ủng hộ quân nổi dậy nước này yêu cầu Tehran rút các tay súng khỏi lãnh thổ Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN