Cam kết ban đầu của tân Tổng thống Iran

Ông Hassan Rowhani, 64 tuổi, đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 7 của nhà nước cộng hòa Hồi giáo Iran.
 

Buổi lễ phê chuẩn ông Rowhani làm Tổng thống Iran. Ảnh: AP


Ngày 03/8, ông Rowhani đã chính thức được lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali phê chuẩn là Tổng thống mới của Iran. Buổi tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 04/8, với sự tham dự của 10 nhà lãnh đạo khu vực cùng nhiều quan chức ngoại giao cấp cao khác.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngày 03/8, tân Tổng thống Iran cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ mới là tạo dựng can dự tích cực với thế giới, khôi phục phát triển kinh tế. Chính phủ sẽ thực hiện những bước đi cơ bản nhằm nâng cao vị thế của Iran dựa trên quan điểm lợi ích quốc. Ông cũng nhấn mạnh, Iran mong muốn đạt được sự ổn định trong mọi lĩnh vực, xóa bỏ tất cả những quan ngại và nút thắt cổ chai mà Tehran phải đối mặt, nhất là các lệnh cấm vận của Mỹ, EU chống Iran.

Minh chứng cho quyết tâm này, ngày 04/8, hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin, ông Rouhani đã bổ nhiệm Nahavandian, 58 tuổi, một nhà kinh doanh được đào tạo tại đại học Geogre Washington, làm cố vấn cấp cao. Đây là quyết định bổ nhiệm nhân sự đầu tiên của tân Tổng thống Iran.

Nhiệm kì 4 năm của ông Rowhani diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng do bị cấm vận, cô lập quốc tế.  Trong 2 năm qua, tỉ lệ lạm phát đã lên mức cao 45%, đồng rial mất giá 70% so với đồng USD, tỉ lệ thất nghiệp cũng ở hai con số.

HT(theo AP, theJournal)

Iran: Israel là "vết thương" cần phải loại bỏ
Iran: Israel là "vết thương" cần phải loại bỏ

Tổng thống Iran mới đắc cử Hassan Rowhani đã gọi Israel là "vết thương" trên cơ thể của thế giới hồi giáo và cần phải loại bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN