Al Qaeda nhận trách nhiệm đánh bom Đại sứ quán Iran

Ngày 19/11, lữ đoàn Abdullah Azzam - một nhánh của Al Qaeda tại Liban - đã tuyên bố đứng đằng sau vụ đánh bom kép nhằm vào Đại sứ quán Iran tại thủ đô Beirut trước đó cùng ngày.

Binh sĩ Liban và lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trên trang Twitter, Sirajeddine Zuraiqat, thành viên của Abdullah Azzam, viết: "Abdullah Azzam đã đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Iran tại Beirut. Đó là một chiến dịch tử vì đạo do hai người anh hùng người Hồi giáo dòng Sunni ở Liban thực hiện".

Video hiện trường vụ đánh bom:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Abdullah Azzam cũng dọa sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công tại Liban cho tới khi Iran rút lực lượng khỏi Syria đồng thời đòi thả các thành viên của nhóm này đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Liban.

Trong khi đó, cùng ngày 19/11, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Israel đứng đằng sau hai vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài Đại sứ quán Iran tại thủ đô Beirut của Liban.


TN(Theo Reuters/AFP)
Nổ liên hoàn gần Đại sứ quán Iran ở Liban
Nổ liên hoàn gần Đại sứ quán Iran ở Liban

Hai vụ nổ liên hoàn dường như nhằm vào Đại sứ quán Iran ở phía nam thủ đô Beirut, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, làm hư hại ít nhất 6 tòa nhà trong khu đại sứ quán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN