Hoang dại vườn rau của bà Obama

Bên cạnh hàng loạt điểm tham quan, công viên quốc gia buộc ngừng hoạt động, chính phủ Mỹ vừa công bố đóng cửa vườn rau trong khuôn viên Nhà trắng - nơi bà Michelle Obama thường xuyên chăm sóc - do thiếu ngân sách duy trì.


Do phần lớn nhân viên làm vườn trong Nhà Trắng đã bị buộc nghỉ việc, vườn rau của Đệ nhất phu nhân Mỹ vốn xanh tươi nay cũng trở nên hoang tàn, cỏ dại mọc đầy, rau củ chín không còn ai thu hoạch.


Khu vườn này từng là nơi diễn ra nhiều hoạt động ngoại khóa của các em học sinh.


Theo trang blog đăng tải thực đơn hàng ngày tại Nhà Trắng “Obama Foodorama”, vườn rau của bà Michelle chỉ còn được tưới nước và cắt tỉa cành lá. Cô Eddie Kohan, người quản lý trang blog cho biết: “Nó chưa bao giờ hoang dại như này. Củ quả chín đã được 2 tuần mà vẫn nằm im dưới đất”.


Rộng chừng 450m2, vườn rau từng cung cấp những nguyên liệu sạch cho bữa ăn của các thành viên trong gia đình Tổng thống Mỹ nay lại là “thiên đường” của các loài sóc, chuột.


Chú sóc thoải mái ăn cà chua do không còn người canh gác khu vườn.


Theo sau việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động và vẫn chìm trong bế tắc, một số hoạt động của bà Obama cũng đồng loạt hoãn lại, trong đó buổi thu hoạch rau cuối thu cùng với các em học sinh tại vườn rau Nhà trắng.


Hàng ngày, vườn rau chỉ còn được tưới nước và tỉa cành.

Cà chua và rau húng mọc lộn xộn sau khi khu vườn ngừng hoạt động được 9 ngày.


Một tổ ong trong khu vườn.


Khu vườn phía bắc cũng mọc đầy cỏ.



Hoàng Trang (theo O.F)

 

 

 

Chính phủ Mỹ đóng cửa tuần thứ hai
Chính phủ Mỹ đóng cửa tuần thứ hai

Tính đến ngày 7/10, bộ phận Chính phủ liên bang Mỹ bị đóng cửa do thiếu kinh phí ngân sách đã bước sang tuần thứ hai, nhưng các bên gồm Quốc hội hai viện và cơ quan hành pháp vẫn bảo lưu quan điểm của mình, quyết không chịu nhượng bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN