Hậu “Dòng máu anh hùng”

Chuyện gia đình NSƯT Nguyễn Chánh Tín rơi vào cảnh nợ nần và đứng trước nguy cơ bị Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) xiết ngôi nhà trị giá hơn chục tỉ đồng khiến dư luận cả nước quan tâm. Rất nhiều fan hâm mộ, người trong giới giải trí bày tỏ sự thông cảm, thậm chí kêu gọi ủng hộ người nghệ sĩ tài danh của điện ảnh nước nhà.

 

Theo chia sẻ của NSƯT Chánh Tín, nguyên nhân dẫn đến gia đình ông lâm vào cảnh khốn cùng là vì mất bản quyền bộ phim "Dòng máu anh hùng" tại nước ngoài. Chi phí cho bộ phim khoảng 1,5 triệu USD, nhưng chỉ thu được 7 tỷ đồng từ các rạp chiếu trong nước và một nửa trong số đó phải chia lại cho đơn vị phát hành. Việc mất bản quyền, đồng nghĩa số tiền còn lại mất trắng. Hoàn cảnh trên đã buộc ông phải bán lại ngôi nhà của mình (với giá 10,5 tỷ đồng) để trang trải nợ nần.


Liên quan đến việc NSƯT Nguyễn Chánh Tín được cho là bị Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) siết nợ, đòi nhà, ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám đốc Southern Bank trong cuộc gặp gỡ báo giới ngày 18/3 cho biết: Đề nghị được gia hạn thời gian thi hành án của gia đình nghệ sĩ Chánh Tín chúng tôi chỉ được biết qua báo chí. Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện hiện giờ hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình NSƯT Nguyễn Chánh Tín.


Cũng theo ông Nguyễn Văn Nhân, ngôi nhà của NSƯT Chánh Tín đã được vợ chồng ông thế chấp để vay cho Công ty CP điện ảnh và truyền thông Chánh Tín (do con trai ông là Nguyễn Chánh Minh Thức làm Tổng giám đốc) vay 8,3 tỉ đồng của Southern Bank. Thời gian vay được kí kết là 36 tháng. Một năm sau ngày vay, tính cả khoản nợ và lãi vay là 10,5 tỷ đồng đã không được trả. Lúc này, vợ chồng Chánh Tín đã đề nghị bán căn nhà mà mình đang ở để thanh toán nợ. Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày kí hợp đồng công chứng mua bán nhà, vợ chồng Chánh Tín vẫn không thể trả khoản nợ 10,5 tỷ đồng, nên ngân hàng Phương Nam buộc phải khởi kiện vụ việc ra tòa. Theo quyết định của TAND quận 10 (TP Hồ Chí Minh), ngôi nhà mà NSƯT Nguyễn Chánh Tín đang ở được chuyển chủ quyền cho Ngân hàng Phương Nam. Tuy nhiên, Ngân hàng Phương Nam vẫn đồng ý cho vợ chồng nghệ sĩ ở lại căn nhà đó cho đến nay. Thậm chí, Ngân hàng Phương Nam còn đề nghị hỗ trợ gia đình NSƯT Nguyễn Chánh Tín 500 triệu đồng để đi thuê nhà trong năm đầu tiên sau khi bàn giao nhà. Thế nhưng, NSƯT Nguyễn Chánh Tín đã không đồng ý, mà xin hoãn thi hành án 18 tháng để đi chữa bệnh, làm thủ tục cho con trai đi xuất cảnh (Ngân hàng Phương Nam cũng đã bác bỏ thông tin: NSƯT Nguyễn Chánh Tín là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam như dư luận đồn thổi).


Việc kêu gọi sự giúp đỡ nghệ sĩ Chánh Tín cũng có những quan điểm rất khác nhau, thu hút sự tranh luận từ nhiều thành phần khác nhau. Ý kiến của một người trong giới cho rằng, cuộc chơi nào cũng phải theo luật và phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, không phải vì là nghệ sĩ mà được "đặc cách”.


Làm ăn kinh doanh chuyện thua lỗ là chuyện bình thường, nhưng chỉ với “Dòng máu anh hùng” mà khiến gia đình ông khánh kiệt lại là một câu hỏi cần được trả lời. Truy ngược lại thông tin, thì “Dòng máu anh hùng” của hãng Chánh Phương (không phải của hãng phim Chánh Tín) do Charlie Nguyễn làm đạo diễn, với thành phần chủ chốt là những nhà làm phim trẻ người Mỹ gốc Việt (sản xuất Tawni Nguyễn, kịch bản Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn và Dominique Pereira). Vì vậy, nói một cách công bằng, vai trò của NSƯT Chánh Tín không mang tính chất quyết định đến sự thành công của bộ phim nói trên.


Vậy đâu là nguyên nhân chính dẫn đến gia đình NSƯT vỡ nợ? Có tin từ báo chí rằng, không chỉ vay tiền của Ngân hàng Phương Nam, NSƯT Chánh Tín còn vay tiền của nhiều ngân ngân hàng khác để đầu tư kinh doanh, trong đó có dự án đầu tư sản xuất rau sạch tại Lâm Đồng bị thua lỗ nặng?


Thực hư thế nào thì chỉ có bản thân NSƯT Chánh Tín biết rõ. Là một nghệ sĩ nổi tiếng mà lúc này ông giành được sự cảm thông chia sẻ của rất nhiều người; tuy nhiên, trên hết ông vẫn là một công dân nên phải sống và làm việc theo pháp luật.

 

Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN