Đại biểu Hà Sỹ Đồng:

Yêu cầu người dân cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân là đi ngược lại cải cách hành chính

Phát biểu trước Quốc hội chiều 29/10, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) khá ngạc nhiên về câu chuyện ở Thủ đô, đó là người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân. Như vậy là đi ngược lại chủ trương cải cách hành chính.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: TTXVN 

“Báo chí chính thống phản ánh là một số xã, phường còn ra thông báo nếu người dân không nộp hồ sơ sổ đỏ, căn cước công dân đúng hạn thì quyền lợi sẽ không được giải quyết", đại biểu Hà Sỹ Đồng phát biểu. 

Đại biểu Hà Sỹ Đồng khi đọc được thông tin này, ông thấy khá khó hiểu, vì căn cước hay giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ nhà nước cấp cho dân, đều có trên hệ thống của cơ quan nhà nước. Vậy mà vẫn phải có người đi đến từng nhà phát phiếu thu thập thông tin, người dân nếu chấp hành thì vừa mất thời gian vừa lo ngại về việc lưu trữ, sử dụng các loại giấy tờ cá nhân rất quan trọng đó. Nếu không chấp hành cũng lo ngại bị đánh giá, hoặc bị làm khó dễ khi giải quyết những chuyện khác. 

Cơ quan chức năng giải thích lý do cần người dân phải nộp sổ đỏ photo để làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai là vì nhiều người sử dụng đất khi tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và thống nhất. 

“Nếu vậy thì cần tuyên truyền để ai đang thuộc diện này cung cấp thông tin và hướng dẫn họ hoàn tất thủ tục đúng quy định, thay vì yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải nộp bản photo sổ đỏ và căn cước. Tuyệt đại đa số người dân chỉ có 1 nhà ở và cũng chỉ có 1 sổ đỏ, vì thế việc sinh ra thêm thủ tục như thế không có gì đảm bảo là sẽ làm sạch được dữ liệu về đất đai”, đại biểu Hà Sỹ Đồng nêu ý kiến.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng nhấn mạnh, làm sạch được dữ liệu về đất đai là rất cần thiết, nhưng cách làm, đặc biệt là cách giải thích với dân thì cần xem lại. 

“Những vấn đề nêu trên là một số trong nhiều vấn đề bất cập của thực tiễn cuộc sống, đang tác động đến cuộc sống của người dân, cho thấy cả chính sách và thực thi đều đang có vấn đề cần quan tâm”, đại biểu Hà Sỹ Đồng phát biểu.

Để người dân đồng hành cùng nhà nước tháo gỡ những vướng mắc, kiểu như làm sạch dữ liệu đất đai nói trên thì tuyệt đối không nên đưa ra thông điệp nếu không chấp hành ngay thì sẽ bị thế này thế khác.

V.Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.