Cử tri gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách của Quốc hội và Chính phủ

Sáng 29/10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế...
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp Quốc hội, sáng 29/10/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo dõi phiên thảo luận, cử tri các tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình bày tỏ sự tin tưởng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách của Quốc hội và Chính phủ cho giai đoạn tới.

Gửi gắm kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của đất nước
 
Ông Hạng Mí De, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang (cũ) cho rằng, giai đoạn 2021-2025, dù còn nhiều khó khăn, đất nước vẫn đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Ở vùng núi phía Bắc, đời sống đồng bào từng bước nâng lên, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, nhiều tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực.
 
“Sau hợp nhất, vùng đất cực Bắc cần thêm những cơ chế đặc thù để khai thác hiệu quả tiềm năng liên vùng, nhất là giao thông, du lịch, nhân lực và văn hóa. Đây sẽ là động lực để tỉnh Tuyên Quang bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2026 - 2030”, ông De bày tỏ.
 
Từ điểm cực Bắc Tổ quốc, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết, người dân địa phương rất phấn khởi khi được thụ hưởng các chương trình giảm nghèo, phát triển nông thôn mới, hạ tầng du lịch biên giới. Hệ thống đường giao thông, điện lưới, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho người dân.
 
“Chúng tôi mong Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn đến chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển du lịch và tiêu thụ sản phẩm vùng cao để người dân Lũng Cú và các xã biên giới có thêm sinh kế bền vững”, ông Chung chia sẻ.
 
Cử tri Tuyên Quang tin tưởng, những quyết sách được thông qua tại kỳ họp lần này tiếp thêm động lực cho vùng đất hợp nhất tiếp tục đổi thay, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.
 
Tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
 
Theo dõi phiên thảo luận, cử tri Trương Công Khải, Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình cho rằng, các đại biểu Quốc hội thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc gặp phải khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật số chưa đáp ứng yêu cầu, đời sống một số cán bộ, viên chức khi sáp nhập bị ảnh hưởng. Ngoài ra, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền, tài chính, thủ tục hành chính còn chậm, công tác tiếp công dân chưa đáp ứng kỳ vọng… Đồng thời, ông cũng đề xuất các giải pháp để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, theo đó cần đầu tư hạ tầng kỹ thuật số, đồng bộ dữ liệu đất đai, dân cư, cắt giảm thủ tục hành chính, xác định vị trí việc làm, thực hiện chính sách tiền lương mới, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã…
 
Cử tri Nguyễn Văn Hà, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình bày tỏ tin tưởng trước những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời đánh giá cao các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống người nghèo, vùng khó khăn như xóa nhà tạm, miễn học phí từ mầm non đến phổ thông, đầu tư trường nội trú vùng biên giới…
 
Theo cử tri Nguyễn Văn Hà, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp bộ máy được phân quyền mạnh hơn, thủ tục giải quyết thuận lợi hơn. Song hiện nay có lúc, có nơi, công tác tiếp công dân chưa đáp ứng kỳ vọng, thủ tục hành chính còn chậm... Do vậy, để việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, cần có cơ chế, chính sách cụ thể giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà các đại biểu Quốc hội đã nêu.

Minh Tâm - Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.