Yên Bái họp báo về vụ Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị bắn

Chiều 18/8, tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp báo về vụ giết người xảy ra tại Văn phòng Tỉnh ủy và Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái, khiến Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn bị bắn tử vong.
Yên Bái họp báo về vụ Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị bắn ảnh 1

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Chủ trì cuộc họp báo là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà; Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh và ông Hà Đức Hoan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.​Bà Phạm Thị Thanh Trà thay mặt tỉnh ủy, UBND tỉnh thông tin vụ việc. Theo đó, Theo chương trình làm việc sáng 18/8, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc lúc 8g nhưng riêng đại biểu HĐND tỉnh sẽ có mặt sớm hơn, lúc 7g45 để chuẩn bị cho việc khai mạc kỳ họp. Trước lúc khai mạc, khoảng 7g, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh đi vào trụ sở tỉnh ủy, dùng súng K59 đi đến phòng làm việc bắn bí thư tỉnh ủy. Tiếp đó ông Minh đi đến phòng làm việc của ông Tuấn cách đó 150 m và bắn ông Tuấn. Ngay sau đó ông Minh dùng súng tự sát tại phòng làm việc của ông Tuấn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh đã có mặt đưa những người bị bắn đi cấp cứu.
Yên Bái họp báo về vụ Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị bắn ảnh 2

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Bà Trà trực tiếp liên lạc với Bệnh viện Bạch Mai để điều động những bác sĩ tốt nhất lên Yên Bái cứu chữa các nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng đã báo cáo Trung ương về vụ việc. Tỉnh đã tập trung huy động tối đa lực lượng tập trung cứu chữa. Tỉnh cũng báo cáo Thủ tướng chính phủ huy động các bác sĩ giỏi nhất của 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Yên Bái để cứu chữa cho hai lãnh đạo tỉnh này; đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại tỉnh ủy, khám nghiệm hiện trường. An ninh tại một số khu vực được thắt chặt. Tỉnh ủy cũng triệu tập cuộc họp để lên phương án ổn định tình hình, không để người dân hoang mang.Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, đúng 13 giờ 5 phút ngày 18/8, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn đã qua đời sau khi bị đối tượng Đỗ Cường Minh bắn trọng thương.Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao để lọt thành phần như ông Đỗ Cường Minh vào vị trí Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm, bà Trà cho biết: "Nếu bạn nào tiếp cận với ông Minh thì thấy ông cũng là một người rất hiền lành, trong công việc luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Minh cũng là con của một đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Có thể nói đồng chí này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong cuộc sống gia đình, đối nhân xử thế thì không có vấn đề gì cả. Tôi suy nghĩ rằng, có thể do một tâm lý gì đó, một diễn biến trong nội tâm của mình, ông Minh có những giây phút không làm chủ được".Cũng tại cuộc họp báo, ông Đặng Trần Chiêu  - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết, đối tượng Đỗ Cường Minh cũng đã tử vong vào 15 giờ 26 phút ngày 18/8 và cơ quan công an tỉnh sẽ không khởi tố vụ án, khởi tố bị can dựa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
P.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.