Xây dựng Trường Đại học Y Dược Thái Bình vững mạnh toàn diện

Chiều 27/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã làm việc với Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại cuộc làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Bình đã báo cáo một số nội dung. Được thành lập từ năm 1968 với tên gọi Phân hiệu Đại học Y Thái Bình và chính thức đổi tên thành Đại học Y Dược Thái Bình năm 2013, hiện Hội đồng trường có 23 thành viên, trên 500 cán bộ, giảng viên và 141 viên chức, người lao động; trong đó trên 90% cán bộ, giảng viên nhà trường có trình độ sau Đại học.

Nhà trường có 7 ngành đào tạo với quy mô từ 6.300 đến 6.500 sinh viên, trong đó có hơn 400 lưu học sinh thuộc 4 nước: Lào, Campuchia, Cộng hòa Mozambique, Hàn Quốc; khoảng 500 học viên sau Đại học. Dự kiến đến hết năm 2023, nhà trường sẽ hoàn thành kiểm định 5/7 chương trình đào tạo. Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình được thành lập năm 2003 với quy mô 300 giường bệnh. Năm 2022 bệnh viện đã cập nhật bổ sung 328 quy trình dịch vụ kỹ thuật mới, đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường và phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đại diện Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế (trong đó có đối tượng áp dụng bao gồm cả viên chức trong các cơ sở giáo dục đại học công lập); về phân định rõ người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học; phân quyền cho trường tự chủ chi thường xuyên phù hợp với điều kiện thực tế khi trường đã tự chủ; mức thu học phí; dự án mở rộng trường giai đoạn 3…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã trả lời về một số kiến nghị và gợi mở định hướng phát triển trường. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương biểu dương những nỗ lực trường Đại học Y Dược Thái Bình đạt được trong công tác đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thời gian qua. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19, nhà trường đã có nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Thái Bình và nhiều điểm nóng dịch bệnh trên cả nước, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Trường Đại học Y Dược Thái Bình tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhà trường, giữa nhà trường và bệnh viện, giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng, phát triển nhà trường vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, trong quý II/2023, nhà trường cần rà soát, sắp xếp lại bộ máy, hoàn thiện nhân sự của tất cả các khoa, phòng theo hướng tinh gọn, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định. Nhà trường cần khẩn trương đánh giá nhu cầu xã hội đối với tất cả các mã ngành, nhằm đáp ứng tốt hơn giữa công tác đào tạo và thực tế. Thứ trưởng cũng đề nghị trường xây dựng chiến lược, kế hoạch rõ ràng về sử dụng, phát triển các khu vực đào tạo, thực hành; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo và khám, chữa bệnh...

Thu Hoài (TTXVN)
Trường đại học đầu tiên tổ chức kỳ thi riêng cho một số ngành Y Dược
Trường đại học đầu tiên tổ chức kỳ thi riêng cho một số ngành Y Dược

Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) vừa công bố đề án tuyển sinh. Điểm mới năm nay của trường là quyết định tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển hệ chính quy một số ngành Y Dược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN