Trường Đại học Y Dược thành lập khoa đầu tiên

Sau hai năm thành lập, ngày 23/12, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập khoa đầu tiên - Khoa Răng Hàm Mặt.  
Chú thích ảnh
GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) trao Quyết định thành lập Khoa Răng Hàm Mặt và Bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa Răng Hàm Mặt cho GS.TS Trịnh Đình Hải. Ảnh: LV.

Khoa Răng Hàm Mặt là khoa đầu tiên được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ bộ môn Răng Hàm Mặt trước đó theo quyết định số 2205/ QĐ - ĐHYD với 9 bộ môn.  

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá: "Sự ra đời của Khoa Răng Hàm Mặt đánh dấu mốc quan trọng trong xu thế phát triển chung của nhà trường cũng như trước nhu cầu ngày càng cao về nhân lực của ngành Răng Hàm Mặt và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân".

Phát biểu tại buổi lễ công bố, GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Bộ môn Răng Hàm Mặt được hình thành từ 6 năm trước. Việc thành lập khoa đầu tiên - Khoa Răng Hàm Mặt đánh dấu sự phát triển của nhà trường trong những năm qua”.  

Hiệu trưởng Lê Ngọc Thành mong muốn Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) là địa chỉ tin tưởng của học sinh, sinh viên có nhu cầu đào tạo về sức khỏe. Đồng thời, là địa chỉ để các thầy, cô tiếp tục cống hiến sự nghiệp đào tạo nhân lực ngành y tế.  

GS.TS Lê Ngọc Thành cũng cho biết, song song với việc hoàn thành cơ cấu tổ chức trong đào tạo  thì Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ tham gia tiếp quản Bệnh viện Xây dựng. Từ đó, trường tổ chức lại thành thành Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).  

“Tôi hy vọng trong tương lai gần, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) là cơ sở đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao với sự đóng góp của các chuyên gia, thầy, cô nhà trường. Đồng thời, là nơi khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thực hành những nghiên cứu khoa học cơ bản của Đại học Quốc gia Hà Nội", GS.TS Lê Ngọc Thành nói.  

Trước đó, ngày 27/10/2020, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) được thành lập trên cơ sở Khoa Y Dược theo Quyết định số 1666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Năm học 2021 – 2022, Trường Đại Học Y Dược triển khai đào tạo cho 1.851 sinh viên chính quy bậc đại học các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe (Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt chất lượng cao, Dược học, Cử nhân Điều dưỡng, CN xét nghiệm, CN kỹ thuật hình ảnh); Đào tạo sau đại học: Thạc sĩ, bác sĩ nội trú các chuyên ngành: Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Ngoại, Nội khoa, Nhi khoa, Ung thư …      

Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã và đang từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo Đề án thành lập trường đã được Thủ tướng phê duyệt trước đó. Theo đó, lộ trình đến 2025, Trường sẽ thành lập các khoa: Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Dược, Khoa Y, Khoa Y học dự phòng và Y tế cổ truyền, Khoa học Học Dự phòng, Khoa Y học Cơ sở, Khoa điều dưỡng…  

Tại buổi lễ, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.