Vĩnh Long tăng cường kiểm soát, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận gần 2.140 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 48 ca nặng. Thời tiết mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng. Trước tình hình đó, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tình hình, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Nhiều ca bệnh nặng do phát hiện muộn, phải điều trị tích cực

Chú thích ảnh
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sốt xuất huyết tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 2.140 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 1.140 ca so với cùng kỳ năm 2024; trong đó có 48 ca nặng. Ngành y tế phát hiện hơn 1.100 ổ dịch, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ và đã xử lý kịp thời, khống chế nguồn lây ra cộng đồng. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh sốt xuất huyết ở cả trẻ em và người lớn, trong đó nhiều ca nặng do phát hiện trễ, phải điều trị tích cực.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Chí Công, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tuy số ca mắc sốt xuất huyết không tăng so với cùng kỳ, nhưng số ca nặng chiếm tỷ lệ cao. Riêng những tuần gần đây, số ca nhập viện do sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống bệnh, nhất là kịp thời đến khám khi có các dấu hiệu nghi ngờ để được điều trị sớm.

Theo bác sĩ Trần Chí Công, bệnh sốt xuất huyết thường diễn tiến từ 2 đến 7 ngày. Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, bệnh có thể sẽ khỏi nhanh. Tuy nhiên, trường hợp bệnh chuyển nặng có thể gặp biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể, trong hai ngày đầu, trẻ thường sốt cao. Đến ngày thứ 3 - 4, trẻ còn sốt giảm, có thể vui chơi trở lại. Tuy nhiên, nếu từ ngày thứ 4 trở đi, trẻ có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói, chảy máu chân răng, xuất huyết tiêu hóa, tay chân lạnh…, là trẻ có những dấu hiệu bệnh chuyển nặng, có nguy cơ sốc. Khi đó, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Trần Chí Công nhấn mạnh: “Phụ huynh nên theo dõi sát tình trạng của trẻ khi bị sốt. Đối với trẻ có dấu hiệu sốt trên 2 ngày, cần đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và có hướng điều trị phù hợp. Ngoài ra, hiện nay sốt xuất huyết đã có vaccine phòng bệnh. Người dân có thể chủ động đưa trẻ tiêm vaccine. Người dân cũng cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như: Diệt muỗi, diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi ...”

Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long tuyên hướng dẫn người nhà bệnh nhân chăm sóc sức khỏe người bệnh và cách phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Qua ghi nhận trên địa bàn, bệnh sốt xuất huyết không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà người lớn cũng dễ mắc và có nguy cơ diễn tiến nặng. Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, Khoa đã tiếp nhận và điều trị gần 150 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trung bình mỗi tháng tiếp nhận khoảng 20 trường hợp. Trong đó nhiều trường hợp nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, ở người lớn, sốt xuất huyết thường có biểu hiện ban đầu giống với các bệnh do siêu vi thông thường, nên nhiều người chủ quan, cho rằng chỉ bị cảm sốt nhẹ. Nhiều trường hợp đến ngày thứ 5-6 mới nhập viện thì bệnh đã chuyển nặng. Đáng lưu ý, ở người lớn, bệnh có thể kéo dài đến ngày thứ 10, vì vậy người bệnh cần đi khám sớm để được theo dõi và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh khuyến cáo, hiện nay, các cơ sở y tế đã có thể thực hiện xét nghiệm tầm soát sốt xuất huyết khi có dấu hiệu sốt từ 1-2 ngày. Do đó, người dân nên đến cơ sở y tế để được xét nghiệm tầm soát sốt xuất huyết ngay từ giai đoạn ban đầu. Việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng và biến chứng nguy hiểm.

Chủ động phòng, chống dịch, phân tầng điều trị hợp lý

Chú thích ảnh
Hướng dẫn người dân che đậy dụng cụ chứa nước phòng ngừa muỗi đẻ trứng. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Trước nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng. Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh muỗi đốt, các nhận biết triệu chứng bệnh để kịp thời đến cơ sở y tế.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long), từ đầu năm đến nay, 7 xã trên địa bàn ghi nhận 227 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó riêng tại xã Bình Đại có tới 111 ca mắc. Trước tình hình số ca mắc gia tăng, Trung tâm đã khẩn trương phối hợp với địa phương ra quân diệt lăng quăng, diệt muỗi, dọn vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi tại các điểm nguy cơ cao.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bình Đại Dương Anh Thế cho biết: Nhờ các biện pháp can thiệp kịp thời và sự tham gia tích cực của người dân, số ca mắc mới tại xã Bình Đại đã giảm đáng kể. Nếu như trong 3 tuần đầu tháng 7 xã ghi nhận 40 ca, thì hiện nay chỉ còn 2 ca/tuần. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với chính quyền và người dân tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Cùng với các biện pháp chuyên môn, người dân trên địa bàn đã chủ động phối hợp trong công tác phòng dịch. Bà Nguyễn Thị Tiếp, chủ nhà trọ tại xã Bình Đại cho biết, sau khi khu vực lân cận xuất hiện ca bệnh, bà đã vận động các hộ thuê trọ tích cực dọn dẹp, loại bỏ vật chứa nước, đậy kín dụng cụ chứa nước nhằm ngăn chặn muỗi sinh sản. Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khu nhà trọ của bà chỉ ghi nhận một ca mắc sốt xuất huyết.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, ngành Y tế tỉnh chỉ đạo các trung tâm y tế khu vực khẩn trương giám sát ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện. Ngành huy động lực lượng y tế cơ sở, cộng tác viên y tế để kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ, tổ chức dập dịch diện rộng tại những khu vực có nguy cơ bùng phát cao. Hiện nay, các đơn vị y tế tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở, thực hiện phân tầng điều trị hợp lý, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất cần thiết để kịp thời điều trị, xử lý ổ dịch.

Song song với các biện pháp chuyên môn, ngành Y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng, vận động người dân chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch ngay tại gia đình.

Bà Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Muốn phòng, chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, người dân phải nâng cao ý thức, hành động thường xuyên, không nên chờ đến khi dịch xảy ra mới ứng phó. Người dân cần chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, thu gom phế thải, đậy kín dụng cụ chứa nước và ngủ màn để hạn chế muỗi đốt. Cùng với đó, cần theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh và đưa người bệnh đến cơ sở y tế điều trị kịp thời.”

Thúy Hằng - Phúc Hậu (TTXVN)
‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng khu vực’ để phòng, chống sốt xuất huyết
‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng khu vực’ để phòng, chống sốt xuất huyết

Theo nhận định của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm và trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN