Tăng cường khoanh vùng, xử lý dứt điểm các ổ dịch
TP Hồ Chí Minh đang trở thành điểm “nóng” với số ca mắc SXH cao nhất tại khu vực phía Nam, là 16.847 ca, tăng hơn 168,8% so với cùng kỳ năm 2024, với 10 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đặt ra hai mục tiêu trọng tâm: Hạn chế ca mắc và ca tử vong thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường, đồng thời xử lý kịp thời các ổ dịch.
Cộng tác viên "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền phòng bệnh SXH.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các địa phương để huy động lực lượng y tế và cộng tác viên phòng chống dịch, nhằm xử lý các vật chứa nước tại các điểm nguy cơ. Mọi hoạt động được triển khai đồng bộ, với thông điệp “không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết” để ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh.
Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã phối hợp với các trạm y tế và UBND các phường, xã để triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, thu gom vật chứa nước tại các điểm nguy cơ, không để sót ổ dịch nào.
Tại xã Cần Giờ, nơi ghi nhận 79 ca SXH và 14 ổ dịch, chính quyền địa phương đã tổ chức 43 lượt giám sát, huy động sự tham gia của cộng đồng để diệt lăng quăng. Cùng với đó, xã đã thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng bệnh và đảm bảo đủ vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng dịch.
Tại xã Vĩnh Lộc, trong vòng 5 tuần, đã có 163 ca mắc và 4 ổ dịch lớn. Trạm Y tế xã đã nhanh chóng khoanh vùng và xử lý hóa chất, vận động người dân thực hiện tổng vệ sinh. Còn tại phường Tân Bình, lực lượng phòng chống dịch kiểm tra các điểm nguy cơ và xử lý các khu vực có vật phế thải chứa nước, đồng thời yêu cầu người dân giám sát định kỳ.
Phường Tân Phú cũng đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm quy định phòng chống SXH. Bà Lương Thụy Thanh Vân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Tân Phú cho biết, sau khi xử phạt, các cá nhân và đơn vị đã điều chỉnh hành vi tích cực hơn trong việc phòng bệnh.
“Chúng tôi xác định công tác phòng, chống dịch bệnh bắt đầu từ từng cá nhân và từng hộ gia đình. Bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, điều quan trọng là nâng cao ý thức người dân và đẩy mạnh công tác truyền thông. Mỗi hộ dân là một mắt xích trong chuỗi phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong việc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và phòng muỗi đốt”, bà Lương Thuỵ Thanh Vân chia sẻ.
Chuyển đổi số kịp thời ứng phó với dịch bệnh
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định, sự gia tăng ca mắc SXH và các ca nặng đã tạo áp lực lớn lên hệ thống điều trị, yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch. Miền Đông Nam bộ, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, luôn là vùng trọng điểm của dịch SXH. Để ứng phó, Sở Y tế đã triển khai công nghệ thông tin vào quản lý dịch bệnh, giúp các cơ sở y tế nhập liệu báo cáo ca mắc và theo dõi diễn tiến ca bệnh theo thời gian thực.
Hạn chế số ca mắc bằng tăng cường các chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, không để sót điểm nguy cơ không người quản lý.
Thông qua nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng, các biện pháp phòng dịch được triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Thông tin bệnh nhân từ các tỉnh khác cũng được quản lý, giúp điều phối nguồn lực phù hợp. Bên cạnh đó, ứng dụng "Y tế trực tuyến" cho phép người dân phản ánh các điểm đọng nước nguy cơ muỗi sinh sản, giúp ngành y tế xử lý kịp thời, với 13 phản ánh được xử lý trong vòng 48 giờ.
Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh khẳng định, công tác phòng chống dịch được triển khai liên tục, bao gồm giám sát, xử lý ổ dịch và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại gia đình. Ngoài ra, Thành phố duy trì mạng lưới giám sát huyết thanh virus để dự báo mức độ nặng và chủ động phòng chống dịch. Các bệnh viện cũng rà soát thuốc và tập huấn lại công tác điều trị.
Ngoài ra, để hạn chế ca tử vong, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc hướng dẫn điều trị SXH của Bộ Y tế, tăng cường hội chẩn và bảo đảm an toàn khi chuyển viện. TP Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa, thời điểm nguy cơ cao bùng phát dịch SXH. Ngành y tế kêu gọi người dân chủ động diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường và tuân thủ hướng dẫn điều trị để giảm thiểu rủi ro.
Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh, sự tham gia chủ động của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch, chỉ cần những hành động đơn giản như rửa bể nước, loại bỏ vật chứa nước đọng và phát hiện sớm triệu chứng có thể giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khỏi dịch bệnh.