Phụ huynh đưa trẻ tiêm vaccine sởi tại Trạm y tế phường Phước Long A (thành phố Thủ Đức). Ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, dịch sởi ở Thành phố bắt đầu ghi nhận từ cuối tháng 5/2024 và đạt đỉnh vào cuối năm 2024. Kể từ tuần thứ 2 năm 2025, số ca bệnh sởi có xu hướng giảm đều ở tất cả các lứa tuổi, nhiều phường/xã ghi nhận không có ca bệnh trong nhiều tuần. Đây là kết quả của sự quyết liệt triển khai nhiều biện pháp chống dịch sởi của Thành phố và quyết định công bố dịch sởi. Trong đó, nổi bật là Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng ngừa bệnh sởi cho trẻ từ 1- 10 tuổi đang sinh sống trên địa bàn bắt đầu từ ngày 31/8/2024. Đến nay, kết quả tiêm chủng vaccine phòng sởi cho trẻ từ 1-10 tuổi đạt trên 95%. Hiện, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành quy trình công bố hết dịch sởi tại những phường/xã không có ca bệnh mới trong 21 ngày liên tục.
UBND Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng sởi, đặt mục tiêu phấn đấu công bố hết dịch sởi theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong năm 2025.
Trong năm 2025, UBND Thành phố đề ra mục tiêu đối với các bệnh truyền nhiễm khác: 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện, điều tra và xử lý kịp thời; 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định. Thành phố duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh; đạt tỷ lệ tiêm chủng vaccine tiêm chủng mở rộng theo kế hoạch.
Các cơ quan tiếp tục rà soát, kiện toàn và nâng cao toàn diện năng lực cho toàn bộ đội ngũ phòng, chống dịch bệnh từ thành phố đến quận/huyện, phường/xã; đảm bảo các điều kiện cơ sở hạ tầng, thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch. Các bên liên quan nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; duy trì, phát huy xử phạt vi phạm trong lĩnh vực y tế nhằm giúp kiểm soát dịch bệnh. Thành phố đẩy mạnh phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng lực lượng cộng tác viên phục vụ cho công tác y tế cộng đồng trong thời kỳ mới. Địa phương triển khai kế hoạch tiêm chủng năm 2025 đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ vaccine đã đề ra; tập trung nguồn lực để kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác.