TP Hồ Chí Minh chỉ còn hai loại vaccine tiêm miễn phí

Trước phản ánh của người dân về việc đưa con đi tiêm vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng nhưng một số trạm y tế thông báo hết vaccine, chiều 16/11, đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện hầu hết các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại TP Hồ Chí Minh đã hết hoặc còn với số lượng rất ít.

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện Thành phố chỉ còn 2 loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng là vaccine ngừa uốn ván sử dụng đến hết tháng 11/2023 và vaccine viêm não Nhật Bản đủ sử dụng đến hết tháng 12/2023.

Chú thích ảnh
Hiện Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 2 loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. 

Lý giải về nguyên nhân hết vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, ông Nguyễn Hải Nam thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, vaccine Chương trình tiêm chủng mở rộng gián đoạn cung ứng do có sự thay đổi về cơ chế mua sắm. Để đảm bảo vaccine Chương trình tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã tham mưu cho UBND Thành phố kiến nghị với Bộ Y tế sớm phân bổ vaccine cho Thành phố.

Bộ Y tế cho biết đang giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẩn trương thực hiện đặt hàng, đấu thầu mua sắm vaccine và sớm phân bổ cho Thành phố và cả nước. Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các vaccine có thể được cung ứng trong thời gian cuối tháng 11/2023 đến cuối tháng 12/2023.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đơn vị cũng đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh chủ động trong việc điều chuyển vaccine giữa các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để đảm bảo công bằng cho người dân trong việc tiếp cận vaccine.

“Trong thời gian chờ phân bổ vaccine từ Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh cách đề phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ, các trạm y tế thực hiện rà soát và quản lý chặt chẽ danh sách trẻ đến lượt tiêm mới, tiêm nhắc lại để kịp thời nhắc và triển khai tiêm sớm nhất khi có nguồn vaccine được cung ứng trở lại”, ông Nguyễn Hải Nam cho biết thêm.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, bên cạnh vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, người dân cũng có thể tiếp cận nguồn vaccine dịch vụ. Hiện nay, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ đều đảm bảo vaccine để tiêm cho người dân.

Danh sách các loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng: Vaccine BCG là vaccine phòng bệnh lao và cần được tiêm càng sớm càng tốt sau khi trẻ được sinh ra; vaccine viêm gan B liều sơ sinh được sử dụng để phòng bệnh viêm gan B và cũng cần được tiêm cho trẻ trong vòng 24h sau sinh; vaccine SII (vaccine 5 trong 1) phòng được 5 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn Hib; vaccine phòng bại liệt (OPV): giúp phòng bệnh bại liệt với 3 liều uống; vaccine phòng bại liệt (IPV) giúp phòng bệnh bại liệt với 1 liều tiêm khi trẻ đủ 5 tháng tuổi; vaccine phòng bệnh sởi (MVVac) khi trẻ đủ 9 tháng tuổi; vaccine phòng bệnh sởi - rubella (MRVac) tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tuổi; vaccine tiêm nhắc bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DPT) được tiêm khi trẻ đủ 24 - 48 tháng; vaccine viêm não Nhật Bản (Jevax) trẻ cần được tiêm đủ 3 mũi để phòng bệnh viêm não Nhật Bản.
Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Vẫn còn lơ là trong tiêm phòng vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm
Vẫn còn lơ là trong tiêm phòng vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm

Tại hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáng 3/11 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết, các địa phương còn chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là tiêm phòng vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN