 Các y, bác sỹ thực hiện phẫu thuật kịp thời cứu cánh tay bé trai 7 tuổi bị đứt động mạch do tai nạn hi hữu. Ảnh: TTXVN phát
Các y, bác sỹ thực hiện phẫu thuật kịp thời cứu cánh tay bé trai 7 tuổi bị đứt động mạch do tai nạn hi hữu. Ảnh: TTXVN phát
 
Trước đó, trong giờ ra chơi, cháu H.Đ.D (7 tuổi, trú tại Đà Nẵng) trèo lên bức tường cao gần 2 m, không may trượt chân ngã khiến cọc sắt nhọn đâm xuyên cánh tay trái. Cháu được thầy cô giáo sơ cứu, băng ép cầm máu và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Gia Đình.
Tại đây, các bác sĩ ghi nhận tay trái của cháu bé lạnh, tái nhợt, không bắt được mạch quay - dấu hiệu thiếu máu nuôi cấp tính. Kết quả siêu âm Doppler cho thấy gần như không còn dòng máu nuôi ở phần tay dưới, nghi ngờ đứt động mạch cánh tay, cháu H.Đ.D được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp trong “thời gian vàng” sáu giờ.
Khi mổ, ê-kíp phát hiện động mạch cánh tay bị dập nát đoạn dài khoảng 6 cm, tĩnh mạch rách và dây thần kinh bầm dập. Các bác sĩ đã lấy đoạn tĩnh mạch hiển lớn ở chân để ghép nối tái lập lưu thông máu cho tay trái.
Thạc sĩ, bác sĩ Võ Hoài Bảo, chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu cho biết, đây là kỹ thuật khó, đặc biệt ở trẻ em do mạch máu rất nhỏ, nguy cơ hẹp và tắc mạch cao. Sau gần một ngày phẫu thuật, tín hiệu mạch ở tay cháu D hồi phục, da tay ấm và hồng hào trở lại.
Sau 10 ngày điều trị và tập vật lý trị liệu, cháu D đã hồi phục tốt và được xuất viện ngày 29/10.
 Bác sỹ thăm khám cánh tay đang hồi phục cho bé trai trong thời gian điều trị. Ảnh: TTXVN phát
Bác sỹ thăm khám cánh tay đang hồi phục cho bé trai trong thời gian điều trị. Ảnh: TTXVN phát
 
Theo bác sĩ Võ Hoài Bảo, chấn thương đứt động mạch ngoại biên ở trẻ em rất hiếm gặp (dưới 1% các ca chấn thương nhi), song có thể gây hoại tử chi nếu không can thiệp kịp thời. Phẫu thuật tái lập dòng máu trong thời gian vàng là yếu tố quyết định giúp bảo tồn chi thể và chức năng vận động cho trẻ.