Phẫu thuật thành công bé sơ sinh có tim nằm bên phải

Một bé gái sơ sinh người Campuchia mắc dị tật hiếm với tim nằm bên phải và thoát vị tủy mỡ vừa được các bác sĩ Việt Nam phẫu thuật thành công, mở ra cơ hội sống và phát triển khỏe mạnh cho em.

Cụ thể, bệnh nhi là bé gái hơn một tháng tuổi, sinh mổ tại Campuchia ngày 16/9/2025, nặng 2,5 kg. Sau sinh, gia đình phát hiện khối bất thường vùng xương cùng và được khuyến nghị phẫu thuật. Tuy nhiên, do tình trạng phức tạp, vừa có dị tật thần kinh, vừa có bất thường về vị trí nội tạng nên gia đình đã đưa bé về Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City.

Chú thích ảnh
Hiện bệnh nhi đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BV

Tại đây, bệnh nhi được hội chẩn đa chuyên khoa gồm Ngoại thần kinh, Nhi khoa, Gây mê - Hồi sức, Tim mạch và Chẩn đoán hình ảnh. Kết quả MRI cột sống ghi nhận thoát vị tủy mỡ kèm tủy bám thấp; siêu âm tim và bụng cho thấy đảo ngược hoàn toàn phủ tạng, tim lệch phải, chức năng tim ổn định; siêu âm não không ghi nhận bất thường.

Theo bác sĩ, thoát vị tủy mỡ kèm tủy bám thấp, một dị tật của hệ thần kinh trung ương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động; đảo ngược hoàn toàn phủ tạng là toàn bộ các cơ quan nội tạng nằm đối xứng ngược vị trí bình thường, kèm tim nằm bên phải. Sự kết hợp hiếm gặp này chỉ xảy ra khoảng 1/10.000 trẻ sơ sinh.

Theo các chuyên gia, việc điều trị cho trẻ sơ sinh bị đồng thời thoát vị tủy mỡ và đảo ngược phủ tạng đòi hỏi năng lực chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp đa chuyên khoa.

Sau đánh giá tổng thể, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật vi phẫu nhằm giải áp vùng thoát vị, bảo tồn mô thần kinh và ngăn ngừa biến chứng. Ngày 19/10, ca phẫu thuật được tiến hành trong điều kiện vô trùng với sự phối hợp giữa các chuyên khoa. Theo các bác sĩ, do toàn bộ cấu trúc nội tạng của bệnh nhi bị đảo ngược, ê kíp mổ phải đặc biệt thận trọng trong từng thao tác.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, ca phẫu thuật thưc hiện thành công, khối thoát vị được xử lý triệt để, phần tủy bám thấp được giải phóng, mô thần kinh được bảo tồn tối đa. Sau phẫu thuật, bé tỉnh táo, bú tốt, vận động hai chi dưới bình thường, tiêu hóa và tiểu tiện ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn an toàn. Ngày 20/10, bệnh nhi được chuyển về khoa Nhi nội trú để tiếp tục theo dõi hậu phẫu.

Đại diện Bệnh viện Quốc tế City cho biết, ca phẫu thuật là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và thể hiện năng lực của đội ngũ y, bác sĩ trong xử trí các bệnh lý phức tạp ở trẻ sơ sinh. Bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi định kỳ để đánh giá chức năng thần kinh, vận động và phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.