Bác sĩ Việt Nam tái tạo lưỡi cho bệnh nhân Campuchia bị ung thư di căn

Các bác sĩ Việt Nam vừa phẫu thuật thành công tái tạo lưỡi cho một phụ nữ người Campuchia bị ung thư di căn bằng kỹ thuật lấy cơ và da từ vùng ức. Ca mổ không chỉ giúp bệnh nhân giữ được mạng sống mà còn khôi phục khả năng nói và ăn uống, mở thêm hy vọng cho nhiều người mắc ung thư vùng đầu – cổ giai đoạn muộn.

Ngày 21/10, bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, bệnh nhân nữ 58 tuổi, quốc tịch Campuchia, nhập viện trong tình trạng khó thở, với chẩn đoán ban đầu từ bệnh viện nước bạn là ung thư lưỡi trái có di căn.

Chú thích ảnh
Sau 5 liệu trình hóa trị, bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt, đã có thể nói chuyện và ăn uống bình thường. Ảnh: BV

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân đã tìm đến nhiều cơ sở y tế ở Campuchia, song đều nhận được cùng kết luận: Chỉ có thể cắt bỏ lưỡi, thậm chí có bệnh viện khẳng định không điều trị được. Sau đó, qua tìm hiểu, gia đình đã đưa bệnh nhân sang Việt Nam và đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh để tiếp tục điều trị.

Tại đây, qua các xét nghiệm cận lâm sàng và sinh thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô (carcinoma) ở lưỡi trái, đã di căn vào amidan và chiếm gần toàn bộ vùng vòm họng. Các bác sĩ nhận định nếu không được phẫu thuật sớm, bệnh nhân có nguy cơ phải ăn qua ống sonde, đồng thời khối u sẽ tiếp tục lan rộng.

Đây là ca phẫu thuật phức tạp vì các khối u che lấp đường thở, bắt buộc phải đặt nội khí quản qua đường mũi thay vì qua miệng như thông thường. Ngoài ra, trong quá trình mổ, đàm nhớt và dịch có thể tràn vào đường thở, gây nguy cơ suy hô hấp, đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Phương pháp điều trị được chỉ định là cắt bỏ phần lưỡi có khối u di căn, nạo vét toàn bộ hạch vùng cổ, đồng thời tái tạo lại lưỡi bằng cơ và da lấy từ vùng cơ ức để giúp bệnh nhân phục hồi khả năng nói và ăn uống sau phẫu thuật.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, dự trù đầy đủ các tình huống rủi ro trong mổ, ca phẫu thuật đã thành công. Sau mổ, bệnh nhân được hóa trị, điều trị hỗ trợ và nâng sức đề kháng. Đến nay, sau 5 liệu trình hóa trị, bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt, đã có thể nói chuyện và ăn uống bình thường. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.