Ngày 14/8, bác sĩ chuyên khoa 2 Lương Ngọc Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật Mạch máu, Lồng ngực và Can thiệp nội mạch Bệnh viện FV cho biết, bệnh nhân Đ.N.N nhập viện với nốt mờ kích thước hơn 2 cm ở phổi. Sau khi chọc kim sinh thiết dưới hướng dẫn CT, kết quả cho thấy bệnh nhân bị ung thư phổi.
Sau 3 giờ phẫu thuật, khối u phổi được loại bỏ hoàn toàn, còn khối dị dạng mạch máu không gây biến chứng trong phẫu thuật. Ảnh: BV
Trong quá trình tầm soát di căn, chụp MRI não, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân N. có một khối dị dạng mạch máu não khổng lồ như “quả bom” có thể vỡ bất cứ lúc nào, đặc biệt nguy hiểm khi gây mê phẫu thuật. Theo đó, để tìm ra phương án tối ưu cho ca phẫu thuật, Bệnh viện FV tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với các chuyên gia mạch máu não nội và ngoại viện; đồng thời kết nối với chuyên gia mạch máu não tại Singapore thông qua Tập đoàn y tế Thomson.
Các chuyên gia thống nhất khối dị dạng mạch máu não chưa cần can thiệp khẩn cấp. Nguy cơ tai biến trong phẫu thuật phổi là có, nhưng nằm trong ngưỡng chấp nhận được nếu kiểm soát tốt các yếu tố như huyết áp.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lương Ngọc Trung cho biết: “Giả sử mổ phổi thành công nhưng bệnh nhân bị tai biến mạch máu não ngay trên bàn mổ thì mọi nỗ lực coi như đổ vỡ. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi kịch bản, phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa để bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh”.
Sau khi chuẩn bị mọi kịch bản dự phòng, ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u phổi được tiến hành với đường rạch chỉ 3 cm. Sau 3 giờ phẫu thuật, khối u phổi được loại bỏ hoàn toàn, giải phẫu bệnh xác định ung thư phổi giai đoạn 1A, không di căn hạch, tiên lượng tốt, chỉ cần theo dõi định kỳ, không điều tị bổ sung. Khối dị dạng mạch máu não không gây biến chứng trong quá trình phẫu thuật.
Sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.