Người đàn ông Campuchia sang Việt Nam khám bệnh và phát hiện bị mắc bệnh hiếm gặp

Ông S.S. được một bệnh viện ở Campuchia chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và được phẫu thuật. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng bệnh không cải thiện mà còn nặng hơn và ông đã sang Việt Nam khám và điều trị.

Ngày 11/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, bệnh nhân S.S. (63 tuổi, người Campuchia) nhập viện trong tình trạng yếu chân mức độ nặng, đại tiểu tiện không tự chủ.

Chú thích ảnh
Người bệnh đã hồi phục và chuẩn bị xuất viện sau can thiệp 2 ngày. Ảnh: BV

Qua khai thác bệnh sử, trước đây ông S.S. rất khỏe mạnh và không có bệnh lý gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong khoảng 1 năm trở lại đây, ông S. bị yếu hai chân với tiến triển nặng dần và ngày càng nặng hơn. Người bệnh đã đi khám và điều trị ở một bệnh viện tại Campuchia và được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Sau phẫu thuật, tình trạng yếu chân và đại tiểu tiện không tự chủ không những không cải thiện mà còn tiến triển nặng hơn trước.

Với tình trạng của người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn bước đầu nhận định đây là trường hợp có khả năng tổn thương tủy ngực dẫn đến yếu 2 chân và rối loạn tiểu tiện. Theo đó, bệnh nhân S. được chỉ định chụp MRI cột sống ngực, kết quả cho thấy người bệnh bị dị dạng mạch máu tủy ngực gây nên biến chứng phù tủy.

Bên cạnh đó, qua hình ảnh chụp DSA mạch máu tủy cho thấy hình ảnh ổ dị dạng mạch máu tủy ngực ngang mức D7-D8, được cấp máu bởi động mạnh màng cứng tủy cùng mức, với tĩnh mạch dẫn lưu giãn ngoằn nghèo kéo dài từ D5-D9.

ThS. BS. Phạm Định Chương, khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, dị dạng mạch máu tủy sống là một bệnh lý hiếm gặp và khó khăn trong vấn đề điều trị. Bệnh có thể tiến triển âm thầm không có triệu chứng trong thời gian dài, dẫn đến liệt 2 chi dưới, đại tiểu tiện không tự chủ khi khối dị dạng vỡ gây xuất huyết tủy, phù tủy… Các phương pháp điều trị hiện nay bao gồm can thiệp tắc mạch, phẫu thuật và xạ phẫu. Trong đó, can thiệp nội mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, đem lại hiệu quả nhanh chóng cho người bệnh.

Sau khi xác định nguyên nhân chính xác gây nên tình trạng yếu chân của ông S., ngay lập tức các bác sĩ đã thực hiện can thiệp tác dị dạng bằng kỹ thuật đưa ống thông siêu nhỏ, tiếp cận ổ dị dạng và bơm keo sinh học để tắc ổ dị dạng. Chỉ sau khoảng 1 giờ can thiệp, bác sĩ đã can thiệp tắc ổ dị dạng thành công, bảo tổn được các mạch máu tủy quan trọng cho người bệnh.

ThS. BS. Phạm Định Chương cho biết, sau can thiệp, bệnh nhân đã phục hồi nhanh chóng, đã có thể tự kiểm soát được vấn đề đại tiểu tiện, không còn mất kiểm soát như trước. Tình trạng yếu chân đã cải thiện hơn, có thể đứng, đi lại nhẹ nhàng và xuất viện sau 2 ngày can thiệp. Bệnh nhân sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng tại nhà và tái khám theo dõi định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ.

Theo bác sĩ Phạm Định Chương, việc phát hiện và điều trị bệnh sớm cũng đóng một phần quan trọng, giảm thiểu được tổn thương tủy không hồi phục. Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các biểu hiện bất thường như yếu kèm rối loạn cảm giác 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ, đau bất thường cột sống, người bệnh cần nhanh chóng đi khám để phát hiện và điều trị kịp thời, tránh các di chứng không mong muốn về sau.

Đan Phương/Báo Tin tức
Kịp thời cứu sống hai trường hợp mắc bệnh hiếm gặp
Kịp thời cứu sống hai trường hợp mắc bệnh hiếm gặp

Ngày 17/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, ê kíp chuyên khoa Ngoại Niệu của Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối bể thận niệu quản. Đây là trường hợp hiếm gặp, nếu không can thiệp kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cho người bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN