Lan tỏa rộng khắp phong trào hiến máu trong cộng đồng

Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo Tiền phong, Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Chú thích ảnh
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến tham dự chương trình và đăng ký hiến máu. 

Những năm qua, Đắk Lắk là một trong những địa phương tham gia và hưởng ứng rất tích cực chương trình “Chủ nhật đỏ”. Năm nay, chương trình tại Đắk Lắk được tổ chức tại 6 địa điểm: Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, huyện Krông Pắc, Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, huyện Cư M’Gar, huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.

Phát biểu tại chương trình, bà Ayun H’Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk cho biết, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh diễn ra rất sôi nổi. Các tổ chức, đơn vị và nhân dân đã hiểu hơn về nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người và ngày càng tích cực tham gia phong trào hiến máu. Chương trình “Chủ nhật đỏ” tại tỉnh Đắk Lắk, những năm qua thường được tổ chức vào tháng 1 Dương lịch, góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện.

Thạc sĩ Nguyễn Hùng Vừa, Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu, nhà trường phối hợp tổ chức Chương trình “Chủ nhật đỏ” năm 2024 với mong muốn phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh luôn lan tỏa, ngày càng lớn mạnh và hiệu quả hơn. Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để tổ chức chương trình và phối hợp tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động, sinh viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn tỉnh đến tham dự chương trình và đăng ký hiến máu, qua đó thu được 622 đơn vị máu. Chương trình là dịp để các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hành động hiến máu cứu người, lan tỏa rộng khắp phong trào hiến máu trong cộng đồng. 

Anh Nguyễn Quang Thế, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cùng khoảng 10 người bạn trong Câu lạc bộ Buôn Ma Thuột Runners đến chương trình tham gia hiến máu. Anh Thế cho biết, trung bình mỗi năm, anh tham gia hiến máu 3-4 lần. Đến nay, anh Thế có hơn 20 lần hiến máu, trong đó có những lần anh hiến máu trực tiếp tại bệnh viện khi có nhu cầu đột xuất. Qua mỗi lần hiến máu, anh Thế thấy sức khỏe và chất lượng cuộc sống (ăn, ngủ) cải thiện hơn.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ” (2013 – 2023). 

Bạn H’Thu Thảo Apôut, sinh viên năm 3, Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, là sinh viên ngành Y dược, Thảo hiểu rõ tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Do đó, Thảo luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện do nhà trường và các đơn vị khác tổ chức. Sau mỗi lần hiến máu, Thảo thấy bản thân vui vẻ và tự hào vì làm thêm được việc ý nghĩa cho cộng đồng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ” (2013 – 2023). Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2023. Báo Tiền phong tặng Kỷ niệm chương cho 4 cá nhân có nhiều cống hiến cho chương trình hiến máu tình nguyện thời gian qua.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Vài suy nghĩ về hoạt động hiến máu tình nguyện
Vài suy nghĩ về hoạt động hiến máu tình nguyện

Đến nay, nước ta đã đạt 99% nguồn máu từ người hiến máu tình nguyện (hiến máu không nhận tiền) điều đó rất đáng tự hào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN