Giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bạch hầu tại cộng đồng

Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống, nhất là sau khi tỉnh Nghệ An ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc bệnh bạch hầu; tỉnh Tuyên Quang đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống bệnh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao trách nhiệm cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

Sở Y tế chủ trì theo dõi, cập nhật diễn biến, thường xuyên đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp khả thi, hiệu quả. Sở tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu tại cộng đồng; lấy mẫu xét nghiệm xác định kịp thời trường hợp mắc bệnh; triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch (nếu có), tổ chức điều tra và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả trường hợp tiếp xúc gần theo quy định.

Đồng thời, ngành Y tế đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị bệnh nhân; thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong; đảm bảo công tác hậu cần về vaccine, thuốc điều trị kháng sinh dự phòng, huyết thanh kháng độc tố, hóa chất...

Cùng đó, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế việc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên khi không cần thiết.

Sở Y tế tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024 đảm bảo an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả; rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu ở tất cả xã, phường trên địa bàn; thực hiện tiêm bổ sung, tiêm vét ngay khi có vaccine, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực đi lại khó khăn.

UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, các trường học và tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động người dân cho trẻ đi tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh, nhất là đối với trẻ chưa được tiêm phòng bệnh bạch hầu mũi 1...

Tuyên Quang hiện chưa ghi nhận ca bệnh bạch hầu và chưa có trường hợp liên quan. Tuy nhiên, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; không chủ quan với bệnh bạch hầu. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần thông báo ngay cho các cơ sở y tế để được cách ly, xử lý kịp thời, không để bùng phát ổ dịch…

Hoàng Hải (TTXVN)
Tăng cường xét nghiệm, chẩn đoán bệnh bạch hầu
Tăng cường xét nghiệm, chẩn đoán bệnh bạch hầu

Bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp. Bộ Y tế yêu cầu Nghệ An và Bắc Giang tăng cường xét nghiệm, chẩn đoán bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN