Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết

Ngày 19/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin, địa phương vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết Dengue.

Trường hợp tử vong là em H.O.Q.N (nữ, sinh năm 2006, quê tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng; tạm trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Bệnh nhân có biểu hiện sốt từ ngày 7/7, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Ngày 12/7, bệnh nhân được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue (bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra) ngày thứ 5. Tuy nhiên, khoảng 20 giờ cùng ngày, bệnh nhân kêu mệt, tay chân lạnh và được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày 6 tái sốc, tổn thương gan cấp, giảm tiểu cầu nặng, theo dõi xuất huyết tiêu hóa.

Ngày 13/7, bệnh nhân được chuyển viện vào Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng suy đa tạng, tổn thương gan, thận, viêm cơ tim nặng. Mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi và tử vong trên đường trở về nhà vào chiều 14/7.

Qua điều tra dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự hiện diện của muỗi truyền bệnh Aedes Aegypti (muỗi vằn, tác nhân chính gây ra bệnh sốt xuất huyết ở người) tại khu vực bệnh nhân tạm trú. Ngay sau khi ghi nhận ca tử vong, ngành Y tế địa phương đã tiến hành xử lý ổ dịch, truyền thông hướng dẫn phòng, chống bệnh, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực liên quan.

Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các cơ sở y tế toàn tỉnh tăng cường giám sát ca bệnh, truyền thông chủ động phòng bệnh trong cộng đồng và triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường. Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột cũng được yêu cầu theo dõi sát tình hình dịch, xử lý dứt điểm các ổ dịch nhỏ, không để bệnh lan rộng kéo dài, đảm bảo công tác báo cáo dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Tính đến ngày 18/7, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 1.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, số trường hợp mắc bệnh tập trung nhiều tại các khu vực như: Buôn Ma Thuột, Krông Pắc, Cư M’gar, Buôn Đôn, Tuy An, Tuy Hòa.

Nguyên Dung (TTXVN)
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, virus D2 chiếm ưu thế
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, virus D2 chiếm ưu thế

Dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh tại nhiều địa phương, trong đó chủng virus D2 chiếm ưu thế với khả năng gây sốc và biến chứng nặng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi Việt Nam bước vào chu kỳ dịch mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN