Cảnh báo lừa đảo dịch vụ hiến tạng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Bệnh viện Nội tiết Trung ương cảnh báo có đối tượng lừa đảo, giả danh dịch vụ hiến tạng tại bệnh viện, người dân hết sức cảnh giác.

Theo đại diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bênh viện vừa tiếp nhận phản ánh của một người dân tên là P. N về việc có đối tượng tên H.T.N tự liên hệ, hướng dẫn anh N. xác nhận việc hiến tạng của chị N.T.P tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và anh N. sẽ nhận được số tiền sau hiến tạng là 14.550.000 đồng (là chi phí thủ tục khám và làm xét nghiệm).

Chú thích ảnh
Giấy tờ giả mạo mà các đối tượng lừa đảo sử dụng. Ảnh: BVCC

Trước thông tin nói trên, lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương khẳng định: Bệnh viện không có dịch vụ hiến tạng và không tiếp nhận bất kỳ ca hiến tạng nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của những đối tượng xấu, tránh những hậu quả không đáng có.

Theo đó, khi cần liên hệ cần xác minh các thông tin nghi ngờ, người dân có thể liên hệ đến đường dây nóng chính thức của Bệnh viện, tại cơ sở Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) qua số hotline 0964842524 hoặc đường dây nóng cơ sở Thái Thịnh qua số hotline 0967841616 để được cung cấp các thông tin chính xác nhất.

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Viết tiếp câu chuyện hiến tạng nối dài sự sống
Viết tiếp câu chuyện hiến tạng nối dài sự sống

Từ đầu tháng 5 đến nay, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 2 trường hợp hiến tạng sau khi chết não tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ghép thành công 2 tim, 4 thận, 2 gan cho 8 người bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN