Người dân đến khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
Thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn Hà Nội, ngày 15/7, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội bố trí nhân lực và trang thiết bị, phối hợp với Trạm Y tế các phường Nghĩa Đô, Từ Liêm, Xuân Phương và Tây Mỗ tổ chức khám sàng lọc cho người dân.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện Nghị quyết số 14 của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân Thủ đô.
Đến sớm để được khám sức khỏe, bà Bùi Thị Xuân (sinh năm 1954, phường Nghĩa Đô) chia sẻ: “Người cao tuổi như chúng tôi rất cần được khám sức khỏe định kỳ. Được các bác sĩ khám đầy đủ từ nội khoa đến các chuyên khoa, làm xét nghiệm và chụp X-quang; các bác sĩ tư vấn rất tận tình, chu đáo nên tôi rất yên tâm”.
Người già phấn khởi vì được khám bệnh gần nhà.
“Qua đợt khám này, chúng tôi nắm được tình trạng sức khỏe của mình để có hướng điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng như điều trị khi cần thiết. Người dân rất mong chương trình sẽ tiếp tục được duy trì định kỳ để người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, đỡ tốn kém chi phí y tế”, ông Trần Soạn (ở phường Nghĩa Đô) cho biết.
Theo đó, trong đợt triển khai đầu tiên, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 300 người dân phường Nghĩa Đô. Người dân được hướng dẫn đăng ký tại khu vực tiếp đón, khai thác tiền sử bệnh, sau đó thực hiện quy trình khám sức khỏe theo đúng quy định. Các nội dung khám bao gồm: đo chiều cao, cân nặng, đo mạch, huyết áp; khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa (đối với nữ); thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như xét nghiệm máu, chụp X-quang và các chỉ định chuyên môn khác tùy theo tình trạng sức khỏe của từng người.
Sau khi hoàn thành khám sức khỏe, người dân được bác sĩ tư vấn kết quả, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, luyện tập, theo dõi sức khỏe và điều trị khi cần thiết. Toàn bộ kết quả được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, góp phần xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe liên tục cho người dân.
Người dân được chụp chiếu, xét nghiệm, khám nhiều hạng mục.
Theo kế hoạch, chương trình sẽ khám sàng lọc đối với toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn các phường, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, được xác thực thông tin qua ứng dụng VNeID. Đối tượng khám được chia thành 5 nhóm, trong đó ưu tiên khám trước cho nhóm 1 gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sinh sống tại khu vực khó khăn; nhóm 5 gồm trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do. Chương trình khám sức khỏe cho người dân diễn ra từ nay đến 30/11/2026.
BSCKII Vũ Thị Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội cho biết: Người dân được khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý và yếu tố nguy cơ để can thiệp, điều trị kịp thời mà còn góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong cộng đồng.
Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Bệnh viện đã huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, tư vấn và sàng lọc bệnh.
Việc khám sức khỏe định kỳ còn giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động, chủ động tầm soát bệnh tật.
“Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân”, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội cho biết.
Theo ông Bùi Ngọc Kính, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm, Hà Nội, sự chủ động của Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội trong việc phối hợp triển khai chương trình khám sàng lọc cho người dân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của thành phố và ngành Y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.
Theo đó, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và nâng cao chất lượng dân số.