Bác sĩ hướng dẫn cách nhận biết trẻ mắc sởi

Trẻ mắc sởi thường có các triệu chứng điển hình, qua từng giai đoạn diễn biến bệnh, cụ thể có 4 giai đoạn.

Chú thích ảnh
Trẻ mắc sởi cần được phát hiện, điều trị kịp thời. Ảnh: TTXVN

TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc họ Paramyxovirus gây ra. Bệnh lây qua đường hô hấp, có xu hướng phát triển mạnh vào mùa Đông - Xuân và dễ bùng phát thành dịch. Bệnh sởi lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng củangười nhiễm bệnh qua giọt bắn khiho hoặc hắt hơi, nói chuyện... Đôi khi bệnh có thể lây gián tiếp qua những đồ vật mới bị nhiễm các chất tiết đường mũi họng của người bệnh.

Với trẻ mắc sởi thường có các triệu chứng điển hình, qua từng giai đoạn diễn biến bệnh. Cụ thể, bệnh sởi thường diễn biến qua 4 giai đoạn:

Giai đoạn ủ bệnh thường kéo dài từ 7 - 21 ngày, trung bình là 10 – 14 ngày.

Giai đoạn khởi phát (giai đoạn viêm long) thường kéo dài khoảng 2-4 ngày. Trẻ mắc sởi thường có các biểu hiện như: Sốt cao, sốt liên tục trên 39 độ C; viêm long đường hô hấp trên và viêm kết mạc; viêm kết mạc, mắt đỏ có gỉ mắt hoặc sưng nề mí mắt; chảy nước mũi, hắt hơi; ho, ho nhiều, khàn tiếng. Đặc biệt, trẻ sẽ xuất hiện các hạt Koplik trong ngày sốt thứ 2 – 3, là các hạt nhỏ có kích thước 0,5-1mm màu trắng/xám có quầng ban đỏ nổi gồ lên trên bề mặt niêm mạc má (phía trong miệng, ngang răng hàm trên).

Giai đoạn toàn phát, trẻ sẽ xuất hiện ban. Ban sởi mọc theo thứ tự: Sau tai, gáy, trán, mặt, thân mình, chân. Đặc điểm ban sởi là không ngứa, ban hồng dát sẩn, khi căng da thì mất.

Giai đoạn lui bệnh, ban nhạt màu dần rồi chuyển sang màu xám, bong vảy phấn sẫm màu, để lại vết thâm vằn da hổ và biến mất theo thứ tự như khi xuất hiện.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Lâm, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sởi có thể gây những biến chứng nguy hiểm như: Viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi; viêm não, viêm màng não; viêm tai giữa, viêm ruột, viêm loét giác mạc; suy giảm miễn dịch... thậm chí có thể gây tử vong.

Để phòng bệnh sởi, tiêm vaccine sởi là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Bên cạnh đó, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ thực hiện các biện pháp tránh lây nhiễm virus sởi như:

- Đeo khẩu trang cho trẻ ở nơi đông người.

- Vệ sinh tay thường xuyên.

- Che miệng khi ho.

- Cho trẻ ăn uống đầy đủ nhằm tăng sức đề kháng.

- Cách ly trẻ mắc bệnh sởi, tránh tập trung nơi đông người khi có dịch.

Đặc biệt, khi thấy trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn điều trị kịp thời.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh sởi
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh sởi

Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng - 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi đi tiêm đầy đủ, đúng lịch. Các nhóm tuổi khác (6-9 tháng, 1-10 tuổi) tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN