Xung đột tại Trung Đông: Các bên kỳ vọng tiến triển mới sau đàm phán tại Thụy Sĩ

Mỹ và Iran cùng các bên trung gian hòa giải ngày 22/6 đều đánh giá vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Thụy Sĩ kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng ở Trung Đông đã ghi nhận "tiến triển mang tính xây dựng", với việc hai bên nhất trí về một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại lối vào khu nghỉ dưỡng Burgenstock, nơi diễn ra vòng đàm phán Mỹ - Iran, ở gần Lucerne, Thụy Sĩ, ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X sau khi kết thúc các cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đánh giá cao những nỗ lực trung gian của Pakistan và Qatar đã mang lại tiến triển lớn nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban. Ông cho biết thêm các bên đã nhất trí miễn trừ lệnh trừng phạt đối với các mặt hàng xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu, dỡ bỏ lệnh phong tỏa, ngừng đóng băng một số tài sản và khởi động một kế hoạch tái thiết và phát triển lớn dành cho Iran. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 22/6 cho biết "đã có một cuộc thảo luận rất ngắn về vấn đề hạt nhân, nhưng không đi vào chi tiết", đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán hạt nhân chưa chính thức bắt đầu.

Về phía Mỹ, trả lời báo giới khi bắt đầu cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 21/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ, đã đánh giá cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ là "mang tính lịch sử", đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán này có thể mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Washington và Tehran

Về phía các bên trung gian hòa giải, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho rằng các cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng, kết thúc với việc thành lập một Ủy ban cấp cao nhằm giám sát tiến trình chính trị, đồng thời khởi động các vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo.

Chính phủ Thụy Sĩ, nước chủ nhà cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Iran ngày 21/6, đã hoan nghênh những tiến triển tích cực đạt được với sự hỗ trợ của các bên trung gian. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nêu rõ lộ trình nói trên đã tạo "điều kiện cho việc nối lại ngay lập tức các cuộc thảo luận kỹ thuật", đồng thời khẳng định Thụy Sĩ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ tiến trình đàm phán. 

Theo một tuyên bố chung mà hai bên trung gian là Pakistan và Qatar công bố vào ngày 21/6, các nhà đàm phán đã đạt được thỏa thuận về một "lộ trình hướng tới việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày". Tuyên bố có đoạn nêu rõ: "Đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ, bao gồm việc thiết lập một cơ chế cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo", đồng thời nêu chi tiết về việc thiết lập một kênh liên lạc nhằm "tránh các sự cố và hiểu lầm" tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, các bên cũng đồng ý thành lập một "cơ chế giảm căng thẳng" (de-confliction cell) với sự tham gia của các bên liên quan và phía Liban, nhằm ngăn nguy cơ tái bùng phát xung đột trong khu vực.

Trước đó, hôm 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, trong đó phía Iran ký theo hình thức từ xa. Văn bản này cũng quy định việc mở lại eo biển Hormuz và khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày về các vấn đề rộng lớn hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Tehran. Mặc dù bản thỏa thuận cũng đặt mục tiêu chấm dứt giao tranh tại Liban, nhưng một số cuộc đụng độ vẫn tiếp tục nổ ra giữa lực lượng Israel và Hezbollah kể từ khi văn bản này được ký kết.

Nguyễn Hà  (TTXVN )

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.