Xung đột Hamas - Israel: Liên hợp quốc quan ngại về tình hình nhân đạo tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 30/5, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết Israel đang chặn hầu hết hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza, ngoại trừ một lượng hàng hóa nhỏ và gần như không có thực phẩm chế biến sẵn đến khu vực này, nơi mà người phát ngôn của OCHA mô tả là “nơi đói kém nhất trên Trái đất”.
Chú thích ảnh
Xe tải chở hàng viện trợ tại cửa khẩu Kerem Shalom ở biên giới Israel và Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người phát ngôn OCHA Jens Laerke, chỉ có 600 trong số 900 xe chở hàng viện trợ nhân đạo được phép đến khu vực giáp ranh giữa Israel và Gaza, nhưng từ đây vẫn còn nhiều trở ngại về thủ tục và an ninh khiến hoạt động vận chuyển hàng viện trợ đến khu vực này trở nên bất khả thi. Ông Laerke cho biết thêm các nhà hoạt động nhân đạo chỉ có thể đưa bột mì, loại thực phẩm cần được nấu chín, đến Gaza. Ông lo ngại rằng toàn bộ người dân ở Gaza đang có nguy cơ bị đói.

Người phát ngôn của Ủy ban Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế Tommaso della Longa cũng cảnh báo khoảng 50% cơ sở y tế của tổ chức này tại Gaza đã ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu hoặc thiết bị y tế.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố có thể có các biện pháp cứng rắn hơn đối với Israel nếu nước này tiếp tục chặn hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza. Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, ông Macron cũng nhắc lại lập trường của Pháp ủng hộ giải pháp hai nhà nước để giải quyết xung đột.

Liên quan đến tình hình xung đột Hamas-Israel, cùng ngày, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir cho rằng đã đến lúc phải sử dụng “toàn lực” tại Gaza sau khi lực lượng Hamas phản hồi rằng đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ chưa đáp ứng được những yêu cầu của phong trào Hồi giáo này.
Theo các nguồn thạo tin, điểm đáng chú ý trong đề xuất mới của Mỹ là lệnh ngừng bắn 60 ngày và có khả năng kéo dài đến 70 ngày, và vấn đề trao đổi con tin. Trước đó, Israel đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn này của Mỹ.

Trần Quyên - Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.