EC lên án việc tấn công nhằm vào các cơ sở dân sự ở Gaza

Ngày 27/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã lên án làn sóng tấn công của Israel gây thương vong cho các cơ sở dân sự ở Gaza, trong đó có một trường học được sử dụng làm nơi trú ẩn.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel tại trường Fahmi Al-Jarjawi ở Gaza ngày 26/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của EC, trong cuộc điện đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II, bà von der Leyen nhấn mạnh việc mở rộng các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có một trường học từng là nơi trú ẩn cho các gia đình Palestine phải di dời, gây thương vong cho dân thường, bao gồm cả trẻ em, là điều đáng lên án.

Bà khẳng định EC dù ủng hộ quyền an ninh và tự vệ của Israel nhưng sự leo thang và sử dụng vũ lực "không cân xứng" đối với thường dân là "không thể biện minh được theo luật nhân đạo và luật pháp quốc tế.”

Ngoài ra, Chủ tịch EC hối thúc Israel ngay lập tức khôi phục việc cung cấp viện trợ theo các nguyên tắc nhân đạo, với sự tham gia của Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo quốc tế khác.

Cùng ngày, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết gần 180.000 người phải di dời tại Dải Gaza chỉ trong 10 ngày tính đến 25/5 do chiến dịch tấn công quân sự mới của Israel.
Thay mặt cho Nhóm điều phối và quản lý trại tị nạn toàn cầu, IOM đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án các cuộc tấn công trực tiếp và thường xuyên vào các nơi trú ẩn của dân thường. 

Trong diễn biến liên quan, Đức, Pháp, Thụy Điển đã đã kêu gọi các quốc gia gây sức ép đối với Israel để nước này mở đường cho viện trợ nhân đạo khẩn cấp vào Gaza cũng như dừng chiến dịch quân sự hiện nay. 

Phát biểu họp báo với Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nhân chuyến thăm quốc gia Bắc Âu này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng viện trợ nhân đạo phải được phép vào Gaza "ngay lập tức". Ông mô tả tác động đối với dân thường tại đây là "quá mức", "những gì chúng ta thấy ở Dải Gaza là không thể chấp nhận được". Chính vì vậy, ông kêu gọi chấm dứt giết chóc và đau khổ.

Thủ tướng nước chủ nhà Orpo cũng nhấn mạnh rằng "Viện trợ nhân đạo phải được thông qua ngay lập tức" và điều này cần đến áp lực từ cộng đồng quốc tế. Ông gọi tình hình hiện nay là "thảm họa khủng khiếp đối với nhân loại" và cần được giải quyết. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bày tỏ bất bình trước chiến dịch của Israel tại Gaza, nơi người dân không thể tiếp cận thực phẩm và thuốc men.

Trả lời phỏng vấn với đài truyền hình WDR, ông Wadephul nhấn mạnh rằng Israel không thể viện cớ sử dụng cam kết của Berlin chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và sự ủng hộ đối với quyền tồn tại và an ninh của nhà nước Israel cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu Đại sứ Israel tới, kêu gọi nước này "ngay lập tức đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở tới Gaza.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Điển lưu ý đến quyền tự vệ của Israel nhưng khẳng định "cách thức tiến hành chiến sự hiện tại là không thể chấp nhận được. Tuyên bố nêu rõ Israel phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự theo luật nhân đạo quốc tế.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.