Nghị sĩ Đức kêu gọi ngừng xuất khẩu vũ khí cho Israel vì lo ngại thảm họa nhân đạo ở Gaza

Một số nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại Đức kêu gọi chính phủ liên bang xem xét chấm dứt xuất khẩu vũ khí cho Israel, trong bối cảnh xung đột tại Dải Gaza tiếp tục diễn biến phức tạp và các quan ngại về luật nhân đạo quốc tế ngày càng được nêu rõ.
Chú thích ảnh
Xe quân sự của quân đội Đức được triển khai tham gia cuộc tập trận tại Grafenwoehr, miền Nam Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 26/5, các nghị sĩ SPD - hiện là một trong các đối tác trong liên minh cầm quyền tại Đức - bày tỏ lo ngại trước chiến dịch quân sự trên bộ mới của Israel tại Gaza. Phát ngôn viên chính sách đối ngoại của nhóm nghị sĩ SPD, ông Adis Ahmetovic, cho rằng vũ khí của Đức không nên được sử dụng trong các hoạt động có nguy cơ dẫn đến thảm họa nhân đạo và vi phạm luật pháp quốc tế. Ông kêu gọi Israel đồng ý ngừng bắn và quay trở lại bàn đàm phán.

Chiến dịch quân sự hiện tại của Israel được triển khai sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 do lực lượng Hamas tiến hành, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Kể từ đó, Israel tiến hành các biện pháp phong tỏa và mở rộng hoạt động quân sự tại khu vực này nhằm bảo đảm an ninh.

Nghị sĩ SPD Ralf Stegner cũng bày tỏ quan điểm trong một bài phỏng vấn với tạp chí Stern, cho rằng cần chấm dứt ngay các hành động gây tổn hại tới dân thường Palestine và khuyến nghị Đức không nên tiếp tục cung cấp vũ khí trong bối cảnh hiện nay.

Đức hiện duy trì chính sách không xuất khẩu vũ khí tới các khu vực đang có xung đột vũ trang, tuy nhiên Israel được coi là ngoại lệ vì lý do an ninh. Theo ông Stegner, điều này cần được rà soát lại với diễn biến thực tế tại Gaza và Bờ Tây.

Cùng quan điểm, nghị sĩ SPD Isabel Cademartori cảnh báo rằng việc tiếp tục xuất khẩu vũ khí, bao gồm đạn dược xe tăng và phụ tùng thay thế, có thể khiến Đức đối mặt với rủi ro pháp lý quốc tế. Bà cho rằng cần có sự cân nhắc thận trọng về trách nhiệm của Đức trong các chuỗi cung ứng liên quan.

Người phát ngôn của Thủ tướng Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đã từ chối bình luận về những đề xuất từ phía SPD trong cuộc họp báo ngày 26/5.

Theo dữ liệu do Reuters công bố, trong năm 2023, Đức đã phê duyệt xuất khẩu vũ khí cho Israel với tổng giá trị lên tới 326,5 triệu euro (khoảng 356 triệu USD) - mức cao nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, con số này đã giảm xuống còn một nửa, trong bối cảnh áp lực giám sát ngày càng tăng từ cả trong nước và cộng đồng quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí sang khu vực xung đột.

Ủy ban châu Âu trước đó cũng đã kêu gọi Israel thực hiện “kiềm chế tối đa” trong các hoạt động quân sự tại Gaza. Chính quyền Israel gần đây đã nới lỏng một phần lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo sau gần ba tháng siết chặt tại khu vực này.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.