Pháp kêu gọi EU cứng rắn hơn với Israel nếu khủng hoảng Gaza không cải thiện

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Liên minh châu Âu điều chỉnh lập trường với Israel nếu tình hình nhân đạo ở Gaza không có chuyển biến, đồng thời nhấn mạnh việc công nhận nhà nước Palestine là cần thiết về mặt đạo lý và chính trị.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 30/5, Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu trong chuyến thăm Singapore rằng Liên minh châu Âu cần có phản ứng cứng rắn hơn nếu không nhận được phản hồi cụ thể từ phía Israel trong vài giờ tới liên quan đến khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza. Ông khẳng định: “Chúng ta không thể để tình hình hiện nay tiếp tục kéo dài”.

Tổng thống Macron đang có chuyến công du Đông Nam Á và gần đây liên tục bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza. Trong các tuyên bố trước đó, ông cho rằng một số hành động tại khu vực này không phù hợp với các chuẩn mực nhân đạo. Phản ứng trước các phát biểu này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Tổng thống Pháp đã có quan điểm thiên lệch và đưa ra những nhận định không phản ánh đúng thực tế.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Macron tái khẳng định việc công nhận nhà nước Palestine là một bước đi mang tính đạo đức và cần thiết về mặt chính trị, trong bối cảnh căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng chỉ trích cuộc tấn công gần đây của Israel, cho rằng hành động này không còn nằm trong phạm vi của cuộc chiến chống lại tổ chức Hamas và kêu gọi các bên kiềm chế để ngăn ngừa xung đột leo thang.

Về mặt ngoại giao, ngày 29/5, Nhà Trắng thông báo Israel đã đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, bao gồm thỏa thuận trao đổi con tin. Tuy nhiên, phản hồi từ phía Hamas vẫn chưa được đưa ra chính thức.

Theo BBC, một quan chức Hamas cho biết đề xuất hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản như việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự và nhóm này sẽ phản hồi “vào thời điểm thích hợp”. Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin cho biết phản hồi từ Hamas có thể được đưa ra trong ngày 30 hoặc ngày 31/5.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Ngày 13/9, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đã triển khai lực lượng tìm kiếm tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan.